Biểu tình tại Đức phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chiều 24/4, hàng trăm người Việt Nam tại thành phố Munich (Mu-ních) và vùng phụ cận đã tập trung trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, CHLB Đức, để phản đối các hoạt động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.

Sự kiện do Hội người Việt Nam tại Munich phối hợp với các hội, đoàn người Việt ở Munich và vùng phụ cận tổ chức. Trong trang phục áo đỏ sao vàng truyền thống, đoàn người biểu tình cùng giương cao các biểu ngữ như "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!", "Trung Quốc phải tôn trọng luật biển và công ước quốc tế" để phản đối những hành vi ngang ngược của Trung Quốc khi đẩy mạnh việc xây dựng các đảo nhân tạo, sân bay trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam; triển khai máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; đưa giàn khoan thăm dò khai thác dầu tới khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định. Đại diện ban tổ chức cũng gửi kháng thư vào hòm thư của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh, tự do hàng hải ở Biển Đông, tôn trọng chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Kháng thư cũng tố cáo các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây như đẩy mạnh xây dựng, bồi đắp, triển khai vũ khí, quân sự hóa phi pháp tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hàng trăm tờ rơi, tài liệu giới thiệu về đất nước con người, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, và bằng chứng về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua đã được phát trong cuộc biểu tình. Thời gian qua, Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự bất hợp pháp trên khu vực Biển Đông nói chung cũng như tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nói riêng. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trong khu vực. Việt Nam đã nhiều lần phản đối mạnh mẽ các hành động nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không tái diễn những hành động tương tự; tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Mới đây nhất, ngày 7/4/2016, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa vào hoạt động trạm hải đăng trên đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: "Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, là bất hợp pháp và vô giá trị. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.”.

Theo TTXVN