Phước Chiến nỗ lực duy trì sĩ số học sinh

(NTO) Trong những năm qua, bằng nhiều cách làm hiệu quả, xã Phước Chiến (Thuận Bắc) đã nỗ lực vận động học sinh (HS) đến trường và duy trì đều đặn sĩ số ở các lớp học, tạo sự khởi sắc mới về phát triển giáo dục tại một xã miền núi.

Trong năm học 2015-2016, xã Phước Chiến có 710 HS ở ba cấp học, đạt 102,9% kế hoạch. Tổng kết học kỳ I và đến đầu học kỳ II của năm học, bậc Mầm non (MN) có 190 HS, duy trì sĩ số đạt tỷ lệ 100% so với đầu năm; Tiểu học (TH) 395 HS, duy trì sĩ số đạt tỷ lệ 99%; Trung học cơ sở (THCS) 125 HS, duy trì sĩ số đạt tỷ lệ 93,3%. Đồng chí Patâu Axá Ngoan, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chiến, cho biết: Đạt được kết quả trên là nhờ chính quyền địa phương phối hợp với Ban giám hiệu các trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) đến từng nhà, gia đình vận động các em ra lớp đầy đủ, qua đó nâng cao ý thức tự giác học tập của HS, đảm bảo tiến độ chương trình giảng dạy của các trường học.

 

Giờ ra chơi, HS Trường TH Phước Chiến đến thư viện xanh của trường để đọc sách.

Trước đây, nhiều HS ở địa phương bỏ học, nay đã đến lớp trở lại. Điển hình như em Chamaléa Buýt, HS Trường THCS Phước Chiến, đang học giữa chừng năm lớp 7, bỏ học theo cha mẹ lên rẫy, không chịu đi học nữa. Nhờ giáo viên chủ nhiệm và địa phương đến vận động gia đình, nên em đã ra lớp trở lại, hiện Buýt đang học lớp 8. Hay như em Chamaléa Hy, HS lớp 5, Trường TH Phước Chiến, thời gian nghỉ tết đã hết nhưng em vẫn chưa đi học, với lý do quần áo bị rách nên không dám đến lớp. Nhà trường đã quyên góp tiền mua quần áo tặng để em được đến lớp. Em Hy hứa sẽ học tập thật tốt để được lên lớp 6 cùng các bạn.

Đồng chí Patâu Axá Ngoan cho biết thêm: Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, việc tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm của HS trong việc học tập và nâng cao giá trị của việc học là điều quan trọng nhất. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với phụ huynh trong việc hướng dẫn, chăm lo đến việc học của con em mình, bằng cách thành lập các thôn học tập tiêu biểu để tuyên truyền, giúp các em có động cơ học tập tốt hơn.

Ở các trường học, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; duy trì phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, HS tích cực”; giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn luyện cho HS một số kỹ năng sống; tăng cường việc dạy phụ đạo cho HS để nâng cao chất lượng giáo dục là việc cần làm và duy trì đều đặn hơn. Bên cạnh đó, đối với đội ngũ giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình giảng dạy, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, thực hiện tốt các tiết thí nghiệm thực hành và đánh giá HS theo hướng phát triển năng lực của HS… Tin rằng, với những nỗ lực trên, Phước Chiến sẽ duy trì sĩ số HS đến trường.