Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tập trung cho ngày hội tòng quân

(NTO) Theo cán bộ quân sự phường Thanh Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình thanh niên Nguyễn Thanh Cảnh, ở khu phố 5. Đối với Cảnh, được phục vụ trong quân đội là niềm tự hào, chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y tế, anh viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội.

 Niềm vui của Cảnh lại được nhân đôi khi vừa được kết nạp vào Đảng. Cảnh chia sẻ: Bước vào môi trường quân đội, em nghĩ chính tính kỷ luật sẽ giúp em rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn. Em nguyện cố gắng hết sức để không phụ niềm tin của gia đình, quyết tâm đạt được mong ước của mình trở thành một quân nhân, đảng viên gương mẫu.

Cán bộ quân sự phường Thanh Sơn thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên trúng tuyển
Nguyễn Thanh Cảnh, ở khu phố 5.

Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thành phố, cho biết: Thời gian qua, thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc thực lực, thực hiện tốt quy trình khám tuyển. Nhờ đó chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng cao qua từng năm. Năm nay, thành phố phát lệnh 334 thanh niên nhập ngũ, gồm 320 chính thức và 14 dự phòng. Trong đó, có 3 thanh niên có trình độ đại học, 21 thanh niên trình độ cao đẳng, 21 thanh niên có trình độ trung cấp, 124 thanh niên trình độ THPT; 3 trường hợp được kết nạp vào Đảng. Thanh niên độ tuổi từ 18-22 chiếm 86%, tăng 6%; sức khỏe đạt loại tốt chiếm 47,3%, tăng 11,3% so với năm ngoái.

Công tác giáo dục, tuyên truyền, thăm hỏi, nắm bắt tư tưởng, động viên thanh niên trúng tuyển được quan tâm thực hiện, đã góp phần tích cực tạo niềm tin tưởng, tinh thần phấn khởi, yên tâm cho các gia đình và thanh niên trúng tuyển. Thượng tá Nguyễn Văn Trung cho biết thêm: Thời gian đến, Hội đồng NVQS thành phố sẽ tiến hành phúc tra sức khỏe bảo đảm chất lượng quân trước khi giao cho các đơn vị và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để ngày giao quân trở thành ngày hội của tuổi trẻ thành phố.