Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý xe khách sau Tết Nguyên đán

(NTO) Tối 13-2 (mùng 6 Tết), đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực tế tại các bến xe, nhà xe, các điểm đưa đón khách trên tuyến quốc lộ 1 A và kiểm tra công tác chuyên môn của các đơn vị quản lý trật tự an toàn giao thông.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý xe khách sau Tết Nguyên đán.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe vận tải hành khách trên Quốc lộ 1A.
 
 
Hành khách chờ xe đi tuyến Phan Rang- TP. Hồ Chí Minh.

Tại bến xe tỉnh, lưu lượng xe xuất bến khá đông, hầu hết là xe có chiều đi TP. Hồ Chí Minh giá bán vé phù hợp với giá niêm yết công khai tại bến xe tỉnh, tuy nhiên vé bán cho khách hàng đều là giấy biên nhận, không bán bằng vé chính thức, rất nhiều xe bán vé sàn vượt quá số người quy định. Tại các điểm đón trả khách trên quốc lộ 1 A, tình trạng đón trả khách diễn ra khá lộn xộn, rất đông hành khách không mua được vé ở các nhà xe trong tỉnh nên phải đón xe liên tỉnh với giá cao nên rất dễ gặp phải tình trạng xe dù bến cóc. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp hành khách mặc dù đã mua được vé ở các nhà xe trong tỉnh nhưng chờ đợi trong thời gian dài vẫn không được lên xe như đã thỏa thuận, gây bức xúc cho người dân. Tình hình đón trả khách tại khu vực gần Ngã 5 Phủ Hà đến cầu Đạo Long 2 khá phức tạp. Tại các khu vực này không có lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý, chấn chỉnh trật tự…

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giao thông vận tải và lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định vận tải hành khách. Đồng thời lập lại trật tự trên lĩnh vực giao thông, bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.