Nông dân phấn khởi ra quân sản xuất sau Tết

(NTO) Sau những ngày nghỉ vui Xuân đón Tết, nông dân các địa phương tỉnh ta đã ra đồng sản xuất vụ Đông- Xuân. Không khí ra đồng ngày đầu năm nhộn nhịp, phấn khởi, bà con nông dân hy vọng có một vụ mùa bội thu, mở đầu cho một năm mới với nhiều thành công mới.

Sáng mùng 6 Tết, gia đình ông Võ Văn Ái ở thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) đã ra đồng thu hoạch ruộng mía để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất đầu năm. Tuy điều kiện thời tiết trong năm qua khô hạn kéo dài nên cây mía chậm phát triển nhưng giá thu mua hiện nay cao hơn niên vụ trước 40.000 đồng/tấn. Ngày đầu năm mới có thu nhập từ nông sản tạo niềm vui cho nông dân phấn khởi đầu tư sản xuất những vụ mùa tiếp theo.

Nông dân xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) ra đồng  thu hoạch mía đầu năm.

Ngay sau những ngày nghỉ Tết, bà con nông dânra đồng chăm sóc ruộng lúa vụ Đông Xuân. Do thời tiết trước tết không thuận lợi,  phát sinh sâu bệnh nên nông dân ra đồng sớm theo dõi sát sao diễn biến sâu bệnh. Không khí ra đồng ngày đầu năm hết sức phấn khởi, khẩn trương với hy vọng vụ lúa Đông Xuân trúng mùa, được giá. “Trong Tết, tôi đã rải phân một lần rồi nhưng thấy cây lúa vẫn còn vàng nên ra đồng rải thêm phân. Tôi mong ước năm nay được mùa bội thu, giá nông sản cao hơn mọi năm giúp bà con nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống góp phần xây dựng nông thôn mới”, ông Nguyễn Văn Ân ở thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn chia sẻ.

Những ngày này, cán bộ nông nghiệp các địa phương cùng nông dân ra đồng lấy nước, hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh, biện pháp canh tác cây lúa đạt năng suất cao nhất. Các khuyến cáo sản xuất vụ Đông Xuân cũng đã được thực hiện từ trước Tết, nhất là việc điều tiết nước hợp lý trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài, tạo sự yên tâm cho bà con nông dân sản xuất lúa vụ Đông Xuân và các vụ tiếp theo.

Nông dân tận dụng cây bắp làm thức ăn cho đàn gia súc trong những tháng mùa khô.

Sau những ngày đón tết cổ truyền, hàng trăm tàu cá của tỉnh ta đồng loạt ra khơi trong niềm hy vọng một mùa đánh bắt bội thu. Trước khi ra khơi, các tàu chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước đá để phục vụ cho khai thác. Từng đoàn tàu lần lượt ra khơi tạo không khí nhộn nhịp tại các bến cá Mỹ Tân, Khánh Hội, Đông Hải, Cà Ná … Nhiều ngư dân cho biết, trong những ngày sau tết thời tiết thuận lợi nên các tàu đồng loạt ra khơi bám biển ngay trong mùng 6 thay vì mùng 9 Tết như năm ngoái.

Ngư dân Ninh Hải chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi đánh bắt đầu năm.

“Chuyến biển đầu năm tôi cũng mong cho ghe cộ thuận buồm xuôi gió, khai thác được nhiều lộc biển để đời sống của ngư dân được no ấm”, ngư dân Lê Minh Trí ở xã Thanh Hải (Ninh Hải) cho biết. Với những khởi đầu tốt đẹp của năm mới, hy vọng năm Bính Thân sẽ là một năm thành công cho hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân tỉnh ta nói riêng và ngư dân cả nước nói chung. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.