Ngọt ngào Lễ Tình nhân

(NTO) Là ngày dành riêng cho tình yêu, Lễ Tình nhân 14-2 nhanh chóng trở thành ngày được đông đảo bạn trẻ quan tâm, chuẩn bị những điều đặc biệt nhất dành tặng cho người mình yêu thương.

Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm khó định nghĩa nhất, và đồng thời cũng là thứ tình cảm có nhiều cung bậc cảm xúc nhất, nhiều màu sắc và hương vị nhất. Thường trực trong đời sống, thường trực trong mỗi con người, tình yêu như cánh đồng xuân rực rỡ muôn sắc hoa, trở thành chất liệu, thành nguồn cảm hứng của biết bao người nghệ sỹ, của mọi loại hình nghệ thuật. Dành riêng một ngày để nghĩ về tình yêu, bày tỏ tình cảm và sự biết ơn đối với người yêu thương là điều đáng quý, đáng trân trọng.

Ảnh minh họa.

Tặng quà là lựa chọn khá phổ biến trong dịp đặc biệt này. Sô-cô-la, hoa hồng, nước hoa, trang sức hay bất cứ thứ gì có ý nghĩa đều có thể được chọn làm "hiện vật" của tình yêu. Tuy vậy, chỉ cần một hành động nhỏ nhưng khác biệt trong ngày này cũng đủ làm ấm lòng người thương của bạn. Một cánh thiệp viết tay, một bữa tối tự nấu hay một lời cảm ơn chân thành đều có ý nghĩa với những người đang yêu. Ngày lễ Tình nhân – Valentine’s day (14-2) năm nay rơi vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch, là thời điểm mọi người vẫn còn nghỉ Tết nên các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Không ít người lựa chọn cho mình một chuyến du lịch ngắn đến một nơi kỷ niệm, cùng chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn với người yêu.

Lễ Tình nhân 14-2 cũng là thời điểm thích hợp để thổ lộ tình yêu với người mà mình "thầm thương, trộm nhớ". Còn gì tuyệt vời hơn là bày tỏ tình yêu trong đúng ngày Tình yêu!

Và sau tất cả, ngày Lễ Tình nhân là ngày để mỗi người trong chúng ta hướng suy nghĩ vào trái tim mình, lắng nghe những nhịp rung cảm của con tim. Dù rằng nơi đó từng có những tổn thương hay đau đớn, nhưng với sự kỳ diệu của riêng mình, trái tim vẫn vẹn nguyên, để tình yêu luôn tròn đầy trong mỗi người. Đó chính là nhựa sống của tâm hồn, nuôi dưỡng để trái tim con người mãi trẻ trung, mãi thổn thức với những rung cảm của tình yêu.

Sự ngọt ngào của ngày Lễ Tình nhân không phải nằm trong vị của sô-cô-la, không phải ở những món quà mà sự ngọt ngào ấy nằm trong chính tình yêu, trong sự đồng điệu của hai tâm hồn. Thế nên, hãy để mỗi ngày đều là ngày tình yêu, mỗi ngày đều dành những yêu thương dịu dàng cho nhau.