Ngư dân vùng biển phấn khởi ra quân sản xuất đầu năm

(NTO) Sau những ngày đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016, ngay trong sáng mùng 6 Tết, hàng loạt chiếc tàu cá của ngư dân vùng biển tỉnh ta lần lượt xuất bến, mang theo niềm mong ước và kỳ vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui và vụ mùa bội thu.

 

Ngư dân Ninh Hải chuẩn bị lưới cụ ra khơi đánh bắt đầu năm.

Có mặt tại cửa biển Ninh Chử (Ninh Hải), chúng tôi ghi nhi nhận không khí nhộn nhịp của ngư dân nơi đây. Hàng loạt tàu thuyền chuẩn bị nhổ neo rời bến tiến ra biển khơi với hy vọng một năm mới đánh bắt được nhiều tôm cá. Để chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm được suôn sẻ, ngay từ trước Tết, gia đình anh Trần Xuân Thuyết, ở thị trấn Khánh Hải cùng với 4 lao động đã chuẩn bị đầy đủ lưới mới, vá lại các lưới cũ cho chiếc tàu 150 CV của gia đình. Anh Thuyết chia sẻ: Sở dĩ phải chuẩn bị ngư lưới cụ từ trước tết là để các thuyền viên được ăn tết vui vẻ, thoải mái, xong tết là bốc lưới xuống thuyền sẵn sàng đi ngay. Vì là chuyến đi biển đầu tiên của năm mới, nên ngay từ sáng sớm gia đình tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhu yếu phẩm cần thiết cầu mong cho chuyến biển đầu năm sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi.

Ngư dân phường Mỹ Đông chuẩn bị lưới cụ ra khơi đánh bắt đầu năm.

Ở huyện Thuận Nam, sau Lễ hội đua thuyền truyền thống vào ngày mùng 3 Tết, ngư dân ở các xã Phước Diêm, Cà Ná, Phước Dinh cũng đồng loạt nhổ neo rời bến, khởi đầu năm mới làm ăn thuận lợi. Mang theo không khí vui tươi, rộn ràng của Tết, hàng trăm tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh ta khẩn trương nổ máy tiến ra biển khơi, mang theo hy vọng năm mới bội thu, tôm cá đầy khoang.

Để tạo điều kiện cho bà con vươn khơi đầu năm, Ban quản lý cảng đã điều động nhân viên phân ca trực sẵn sàng hỗ trợ tàu thuyền ra vào cảng. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được sắp xếp trật tự, đảm bảo việc lưu thông được thuận lợi.