Ninh Hải: Diêm dân phấn khởi thu hoạch muối đầu xuân

(NTO) Sau những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc, bà con diêm dân các xã Phương Hải, Nhơn Hải và Tri Hải (huyện Ninh Hải) tất bật ra đồng thu hoạch muối chuẩn bị bán cho thương lái. Diêm dân phấn khổi ngày ra đồng đầu năm với ước mong có những mùa muối bội thu trong năm mới Bính Thân 2016.

 
Diêm dân xã Tri Hải phấn khởi thu hoạch muối đầu xuân.

Ông Nguyễn Văn An ở thôn Khánh Tường xã Tri Hải gắn bó với nghề làm muối hơn 25 năm vui vẻ cho biết: Năm nay gia đình ăn tết rất vui, nghỉ "xả hơi" mấy ngày rồi, bây giờ tranh thủ ra ruộng cào muối để kịp bán cho thương lái. Nhà tôi làm được 4 sào muối, mỗi lứa cào được hơn 4 tấn, bình quân một tháng thu hoạch 3- 4 lứa cho thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Diêm dân mong muốn năm mới thời tiết tốt, giá muối tăng cao để bà con rủng rỉnh dư ăn dư để.

Ninh Hải là địa phương có đồng muối diêm dân lớn nhất tỉnh ta với diện tích canh tác ổn định 445 ha trải dọc theo các xã, thị trấn ven biển. Nhiều nhất là xã Tri Hải có hơn 210 ha và xã Nhơn Hải có hơn 140 ha. Hàng năm, toàn huyện thu hoạch đạt sản lượng muối đạt trên 95.000 tấn. Những năm gần đây, diêm dân áp dụng kỹ thuật kết tinh muối trên ô trải bạt, nhờ đó chất lượng muối được nâng cao và giá trị hạt muối được nâng lên giúp bà con diêm dân nâng cao thu nhập bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, góp phần xây dựng nông thôn mới.