Vấn đề hôm nay:

Đón xuân an lành!

(NTO) Có thể nói, cùng với cả nước, Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đón thêm mùa xuân Bính Thân 2016 trong niềm vui an lành, hạnh phúc.

Không như dự đoán về “sức xuân” sẽ “giảm” bởi tác động của biến đổi khí hậu làm cho hạn hán kéo dài trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của một bộ phận người dân trong tỉnh, nhất là các vùng hưởng lợi từ nguồn nước tích từ các hồ chứa... Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh gắn với những việc làm cụ thể, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời các điều kiện cần thiết về vật chất lẫn tinh thần để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Không những vậy, các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động để phục vụ người dân như tổ chức các khu vui Xuân, trang trí hoa xuân, vườn hoa...Riêng tại huyện miền núi Bác Ái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, trưng bày sách, báo, hiện vật kháng chiến và thực hiện chương trình nghệ thuật chủ đề “Người Raglai mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân 2016” tại Nhà Truyền thống huyện Bác Ái vào ngày 27 tháng Chạp âm lịch. Các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp hỗ trợ các xã có đồng bào Raglai sinh sống trên địa bàn tỉnh và huyện Bác Ái phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tổ chức các hoạt động đón Tết truyền thống; vận động doanh nghiệp hỗ trợ vật chất, thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và chúc Tết bà con đồng bào Raglai tại xã, thôn, tạo điều kiện cho bà con vui Xuân, đón Tết Nguyên đán cổ truyền thật vui tươi, lành mạnh…

Đặc biệt là tại trung tâm tỉnh, cùng với khu vui xuân lớn tại khu vực Quảng trường, Nhà bảo tàng, nhất là “điểm nhấn” Vườn hoa xuân thay cho đường hoa xuân như mọi năm đã trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân khắp các vùng, miền trong tỉnh tụ hội về vui chơi, thưởng ngoạn trong ba ngày Tết.

Điều đáng nói là tuy chưa hết khó khăn nhưng theo ghi nhận chung, không ít người dân trong tỉnh đã vui Xuân với tâm thế rất phấn chấn trước những thành tựu chung của đất nước, của tỉnh và các địa phương. Đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng với không khí đổi mới toàn diện về kinh tế- xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo nên sự đồng thuận rất cao trong Nhân dân. Điều cũng đáng ghi nhận trong mùa xuân này, đó là để đảm bảo cho mọi người đón xuân an lành, trước, trong và sau Tết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thăm, tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với tổng số 18.115 suất, kinh phí trên 3,72 tỷ đồng; thăm, tặng quà cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội 39.858 suất, tổng kinh phí trên 6,78 tỷ đồng… Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm,... góp phần ổn định an ninh trật tự trong dịp Tết, nhất là tai nạn giao thông- nỗi lo lớn- trong 4 ngày xuân đã giảm cả 3 tiêu chí...

Mùa xuân mới thường đem đến bao niềm hy vọng mới về tương lai tươi sáng của đất nước, của tỉnh và từng địa phương, trong đó có sự chung hưởng của từng gia đình. Trước những khởi đầu an lành của mọi người, mọi nhà trong mùa xuân Bính Thân này như báo hiệu về một chặng đường phát triển mới sẽ đạt nhiều thuận lợi mới, thành công mới, nhất là trong năm đầu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống…