• Ninh Thuận: Phấn khởi ra quân sản xuất đầu xuân
  • (NTO) Sau những ngày đón tết cổ truyền Bính Thân 2016 đầm ấm vui tươi, sáng ngày 10-2 (mùng 3 Tết), nông dân, ngư dân các địa phương trên địa bàn tỉnh phấn khởi ra quân sản xuất đầu xuân. Cấp ủy, chính quyền các cấp động viên Nhân dân đoàn kết thi đua sản xuất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh ra quân lao động sản xuất đầu xuân Bính Thân:

    Nông dân Phước Sơn (Ninh Phước) ra đồng chăm sóc bắp lai trong ngày đầu xuân mới.

    Nông dân Phước Sơn thu hoạch nho, táo phục vụ thị trường sau Tết Nguyên đán Bính Thân.
     
     
    Thương lái thu mua nho của nông dân xã Vĩnh Hải (Ninh Hải).

    Nông dân xã Phước Vinh (Ninh Phước) thu hoạch cây bắp cung cấp thức ăn cho đàn gia súc.

    Nông dân xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) thu hoạch cỏ chăn nuôi gia súc.

    Nông dân thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) ra đồng chăm sóc ccây lúa vụ Đông- Xuân.

    Nông dân xã Phước Tiến (Bác Ái) chăm sóc cây mì cao sản xuống giống vụ Đông- Xuân.

    Trung tâm Giống cây trồng Nha Hố ra quân thu hoạch bắp giống trong ngày mùng 3 Tết.
     
     
    Nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) theo nước tưới cây lúa vụ Đông- Xuân.
     
     
    Nông dân xã Bắc Phong  (Thuận Bắc) ra đồng chăm sóc hoa màu đầu xuân.
     
     
    Nông dân xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) thu hoạch tỏi vụ Đông- Xuân.
     
     
    Nông dân thôn Từ Thiện (Phước Dinh, Thuận Nam) ra đồng thu hoạch cây đậu phọng.
     
     
    Nông dân xã Nhơn Hải (Ninh Hải) ra đồng thu hoạch lứa muối đầu xuân.
     
     
    Ngư dân thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân.

    Nông dân huyện Bác Ái chăn thả gia súc ra đồng trong ngày đầu xuân Bính Thân.

    Lực lượng Kiểm lâm huyện Bác Ái phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Sắt
    tuần tra bảo vệ rừng trong Tết Nguyên đán Bính Thân.