Nét đẹp truyền thống ở phiên chợ đầu xuân vùng biển

(NTO) “Đến hẹn lại lên”, cứ đến vào Mùng 2 Tết, phiên chợ đầu xuân ở xã Tri Hải (Ninh Hải) lại bắt đầu "nhóm họp"” thật nhộn nhịp.

 
 
 
Nét đẹp truyền thống ở phiên chợ đầu xuân vùng biển.
 
 
Hải sản tươi sống: tôm, cua được bày bán tại phiên chợ đầu xuân ở xã Tri Hải. 

Chợ Tết thu hút rất đông người dân từ các vùng lân cận và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đến mua, bán hàng hóa. Chợ được nhóm họp trên một vùng đất trống (trước đây là chợ cũ của thôn Tri Thủy) được bán đầy đủ các mặt hàng: rau, củ, quả, đặc biệt là hải sản tươi sống được khai thác ven Đầm Nại, gồm: cá, mực, tôm, cua, nghêu, sò, ốc…

Theo các vị cao niên sống ở đây cho biết: Chợ đã “mộc lên’ từ lâu, hoạt động vào ngày Mùng 2 Tết. Chọ nhóm họp vào lúc 3 giờ sáng, thời điểm này, thường thì các quầy hàng bán rau, củ, quả và đồ ăn sáng được dọn ra. Đến tầm khoảng 6 giờ sáng thì các mặt hàng hải sản tươi sống như: tôm, cua, các, mực… được khai thác từ Đầm Nại được bày bán. Ông Phan Lộc, Trưởng thôn Tri Thủy 1, cho biết: “Thời gian chợ bắt đầu hoạt động từ 3 giờ sáng, thì tôi và các anh em trong đội dân quân của xã đến đây giữ an ninh trật tự, sắp xếp và hướng dẫn cho xe vào bãi đậu đúng chỗ”.

Có một nét đẹp truyền thống ở phiên chợ này được lưu giữ cho đến ngày nay là người bán các mặt hàng hải sản chỉ cần đưa ra giá bán cụ thể thì người mua không trả giá ngay hoặc nếu không mua thì sẽ không nói gì. Bởi vì, người mua và người bán ngầm hiểu rằng mình sống nhờ vào biển giã nên khi đầu năm bắt được các loại hải sản trong những ngày tết coi như đó là “lộc” của ông bà dành tặng trong năm mới. Trao đổi với những người mua hàng, chúng tôi được biết, ở nhà thì họ cũng chuẩn bị sẵn thức ăn trong ba ngày tết, nhưng đây là phiên chợ đầu năm ai cũng muốn mua về một thứ gì đó để đón lộc ngày đầu xuân.

Rời khỏi phiên chợ, trên đường về nhà, trong tôi đọng lại hình ảnh cười nói giữa người bán và người mua thật chân tình. Tin rằng, phiên chợ đầu xuân xã Tri Hải mang lại niềm vui cho nhiều người dân địa phương trong dịp đầu xuân mới Bính Thân-2016.