Ninh Thuận: Năm nay hoa Tết hút hàng

(NTO) Tết Bính Thân năm nay, bà con trồng hoa trên địa bàn tỉnh bội thu nhờ được giá. Trong 2 ngày 28 và 29 Tết, giá các loại hoa đều tăng cao và xảy ra tình trạng khan hiếm, hụt hàng đối với một số loài hoa.

Đông đảo khách hàng chọn mua các loại hoa Tết.

 Có mặt ở chợ Tấn Tài (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) vào ngày 29 Tết, chúng tôi nhận thấy, năm nay, giá các loại hoa đều tăng cao hơn so với mọi năm. Hoa cúc Mỹ Bình loại thường có giá từ 10 đến 15 ngàn/bình, loại đẹp có giá 20 ngàn/bình. Hoa cát tường có giá lên đến 80 ngàn đồng/ bó, hoa cúc trắng có giá 30ngàn/ bó. Tại chợ Thanh Sơn (chợ Động), cũng xảy ra tình trạng tương tự.Tại đây, giá các loại hoa tăng cao hơn ngày thường từ 3 đến 4 lần. Hoa lay-ơn, giá từ 100 đến 150 ngàn đồng/bình (6 đến 8 cành); hoa ly có giá từ 150 đến 200 ngàn đồng/bình (5 cành), thậm chí có những bó hoa đẹp, không bị dập cành, nở vừa, có giá lên đến 300 ngàn đồng/ bình; hoa đồng tiền có giá 5 ngàn đồng/cành; hoa hồng loại thường có giá 10 ngàn đồng/cành; hoa thược dược có giá 10 ngàn đồng/cành…

Đặc biệt, tại các chợ đã xảy ra tình trạng khan hàng đối với một số loại hoa như: Lay-ơn, cúc, hồng... 7 giờ sáng, hầu hết các điểm bán hoa ở chợ Tấn Tài đều không còn  lay-ơn. Hoa cát tường, hoa cúc cành các loại tuy vẫn còn nhưng với số lượng rất ít nên nhiều người tìm mua nhưng không có. Mỗi khi có thêm chuyến xe chở hoa đến chợ thì sẽ xảy ra tình trạng chen chúc nhau. Tại chợ Thanh Sơn, mặc dù lượng hoa lay-ơn có khá nhiều nhưng cũng rơi vào cảnh khách hàng tranh giành nhau. Hoa lay-ơn vàng, có giá hơn 200 ngàn đồng/ bình nhưng vẫn không có hàng để bán. Theo lý giải của một chủ bán hoa tại chợ Tấn Tài thì vào thời điểm trước Tết, hoa lay-ơn hụt hàng nên đến cận Tết nguồn hàng về không nhiều vì thế giá tăng cao. Riêng về hoa cúc, do năm nay làng hoa tại Mỹ Bình, Văn Hải diện tích trồng bị thu hẹp nên nguồn cung giảm sút. Thêm vào đó, do thời tiết nắng, gió nhiều khiến hoa nở sớm vào dịp trước Tết.

Tuy nhiên, mặc dù giá hoa tăng cao nhưng nhìn chung sức mua không giảm, tại các chợ, điểm bán hoa không khí hết sức nhộn nhịp và tấp nập, bởi tâm lý ai ai cũng muốn có bình hoa tươi thắm trang trí trong nhà vào dịp Tết đến, Xuân về.