Đừng để rượu bia làm mất vui trong những ngày Tết

Tết đến là khoảng thời gian để mọi người xung họp, quay quần bên nhau trong các bữa tiệc tất niên, chúc mừng... đây cũng là thời điểm gia tăng việc sử dụng rượu, bia cao, chính vì vậy các "tay lái" rất dể dẫn đến “vi phạm về nông độ cồn” khi tham gia giao thông. Thời điểm này, lượng xe tham gia giao thông cũng tăng lên, điều đáng nói nhất là nhiều người vẫn rất chủ quan và không lường hết được tác hại của rượu, bia với chính cơ thể mình.

 Khi đã sử dụng rượu, bia thì suy nghĩ, hành động hầu như không còn được bình thường, nên người uống rượu, bia thường chạy xe với tốc độ khá nhanh, không quan sát các biển báo, đèn tín hiệu, những người cùng tham gia giao thông trên đường nên rất dễ gây tai nạn.

Phương tiện tham gia giao thông trên đường 16 Tháng 4 trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Ảnh: Sơn Ngọc

Nhiều người dù đã chủ động uống rượu, bia theo “tửu lượng” nhưng tùy thời điểm sức khỏe nồng độ cồn thắm vào cơ thể dẫn đến tình trạng “say” mà không biết, nên khi điều khiển phương tiện giao thông không làm chủ được bản thân dẫn đến khả năng xử lý tình huống kém hơn so với lúc bình thường đây cũng là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông xảy ra.

Lạm dụng rượu, bia còn có những biểu hiện rất nghiêm trọng: dễ bị kích động, gây rối, hành vi không kiểm soát được. Các trường hợp ngộ độc do uống quá nhiều rượu hoặc uống phải rượu giả, rượu kém chất lượng vì có nồng độ methanol và ethyl glycol cao.

Thiết nghĩ rượu bia là thứ để thêm vui trong những bữa tiệc. Vì vậy đã uống rượu, bia thì không nên lái xe và phải biết kiềm chế hành động của mình. Đừng để rượu bia làm mất vui trong những ngày Tết.