Khoảnh khắc & Sự kiện 30-1

* Đêm 30 rạng ngày 31-1-1968: Mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân. Quân và dân miền Nam đã đồng loạt tiến công địch trên 4 thành phố, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn, quận lỵ; đánh vào hầu hết các cơ quan đầu não Trung ương và địa phương của Mỹ-ngụy. Cuộc tổng tiến công kết thúc vào ngày 31-3-1968. Đây là đòn quyết định làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ, mở đầu sự sụp đổ của chiến lược của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Việc chọn thời điểm và hiệu lệnh khởi phát cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thực sự là những nét độc đáo thuộc về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Đảng ta, trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 
Đô thị Sa Đéc ngày càng phát triển.

* Ngày 30-1-2014: Công bố thành lập thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Thành phố Sa Đéc được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, nhân khẩu và 9 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sa Đéc. Đây là vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm, và cũng là một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa của Nam bộ trong suốt 3 thế kỷ qua. Việc thành lập thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh nhằm phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các huyện phía Nam của tỉnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động - dân cư, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống người dân.

* Ngày 30-1-1964: Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ không người lái Ranger-6. Tàu vũ trụ không người lái Ranger-6 nặng hơn 360kg, đã được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phóng thành công lên vũ trụ, với nhiệm vụ tiếp cận Mặt Trăng, chụp các bức ảnh và truyền về Trái Đất.Ranger-6 được trang bị 6 ca-mê-ra, 2 ca-mê-ra chụp góc rộng và 4 ca-mê-ra chụp góc hẹp. Mỗi ca-mê-ra hoạt động trên một kênh khác nhau, có nguồn điện, bộ đếm cũng như thiết bị truyền tín hiệu riêng. Quá trình hoạt động của Ranger kết thúc khi thiết bị thăm dò va chạm với Mặt Trăng.Sau 6 năm vận hành với 9 tàu thăm dò được phóng lên không gian, các Ranger đã đi vào lịch sử chinh phục không gian của Mỹ với vai trò là các tàu thám hiểm đầu tiên được trang bị, thử nghiệm những thiết bị và kỹ thuật quan trọng của ngành hàng không vũ trụ.

* Ngày 30-1-2007: Ngày mất nhà văn nổi tiếng người Mỹ Sidney Sheldon. Sidney Sheldon được xem là tiểu thuyết gia có sức viết vào hàng khỏe nhất thế giới. Ông đã viết 18 tiểu thuyết, với 300 triệu bản in được bán. Với những tình tiết ly kỳ và hấp dẫn, phần lớn các tác phẩm của ông đều thuộc hàng bán chạy nhất thế giới. Ông cũng là nhà văn có nhiều tác phẩm được chuyển sang nhiều ngữ nhất trên thế giới trong thế kỷ XX. Nhiều cuốn tiểu thuyết của Sheldon đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập, trong đó ông vừa đóng vai trò là tác giả, đồng thời là nhà sản xuất.Nhiều tác phẩm của ông được dịch và xuất bản tại Việt Nam như: “Những thiên thần nổi giận”, “Âm mưu ngày tận thế”, “Bầu trời sụp đổ”, “Người lạ trong gương”, “Phía bên kia nửa đêm”, “Nếu còn có ngày mai”, “Kế hoạch hoàn hảo”, “Cát bụi thời gian”….

Theo TTXVN