Làm giàu từ mô hình “gia trại”

(NTO) Ít ai ngờ giữa vùng đất tưởng chừng “sỏi đá” của thôn Láng Ngựa (Nhơn Sơn, Ninh Sơn) có chàng trai chí thú vươn lên làm giàu từ mô hình “gia trại”. Anh nông dân trẻ Nguyễn Trí mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình từ hoa lợi của hai loài cây đặc sản của tỉnh ta là nho, táo kết hợp nuôi bò nái sinh sản lai sind.

Nguyễn Trí đưa chúng tôi đi thăm thú vườn táo trái đóng trĩu cành đang vào mùa thu hoạch cung cấp thị trường tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Thương lái đến vườn thu mua táo “rút” chuyển ra các tỉnh phía Bắc với giá 11 ngàn đồng/kg; táo “xô” bán tại thị trường địa phương và các tỉnh phía Nam với giá 6- 7 ngàn đồng/kg. Gia đình anh Trí hiện có 1,5 sào đất trồng táo bán vào vụ tết năm nay dự kiến cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Anh đang tiếp tục đầu tư trồng mới 1,5 sào táo luân canh trên nền đất trồng nho từ buổi đầu khởi nghiệp qua tám năm cho trái nay đã già cỗi. Hiện nay, anh Trí sở hữu vườn nho đỏ Red Cartinal rộng 3 sào và 2 sào nho xanh NH 01- 48 đang cho trái chiến chặt chùm được thương lái dạm giá thu mua 45 ngàn đồng/kg. Anh sử dụng nguồn phân chuồng bón lót nền và chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh hại trên cây nho, cây táo theo tiêu chí bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, anh Trí còn tận dụng nguồn rơm rạ từ 5 sào ruộng lúa kết hợp trồng cỏ chăn nuôi 5 con bò nái sinh sản lai sind. Anh có thu nhập hàng năm 300- 400 triệu đồng từ trồng cây đặc sản nho- táo và nuôi bò nái sinh sản theo mô hình “gia trại”, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm.

Nông dân trẻ Nguyễn Trí thu hoạch táo bán vào dịp tết Bính Thân 2016.

Hái những táo chín đầu mùa giòn ngọt mời khách, nông dân trẻ Nguyễn Trí cho biết gia đình anh gốc gác ở thôn Đắc Nhơn 2, xã Nhơn Sơn. Đầu năm 2007, anh về làm rể trên vùng đất đỏ “sỏi cốm” thuộc địa bàn thôn Láng Ngựa. Nhìn thấy lợi thế của đất đai chủ động bơm tưới từ hệ thống thủy kênh Bắc, anh Trí bàn với vợ quyết tâm đầu tư trồng nho và trồng táo cho thu nhập cao. Buổi đầu khởi nghiệp, anh tìm mua cột gỗ của bà con thôn xóm chuyển từ nhà đất sang nhà gạch để làm trụ giàn nho với diện tích 1,5 sào. Cây nho đỏ bén rể trên đồng đất Láng Ngựa sau hơn một năm chăm sóc chu đáo cho thu hoạch lứa trái đầu tiên trên 3,5 tấn. Nhìn thấy hiệu quả trồng cây đặc sản vừa ít sử dụng nước tưới phù hợp với điều kiện canh tác địa phương vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, anh Trí tiếp tục mở rộng diện trồng nho, trồng táo hiện nay lên 8 sào.

Anh Cao Hoàng Phi, Trưởng thôn Láng Ngựa cho biết Nguyễn Trí là nông dân trẻ sản xuất giỏi tiêu biểu ở địa phương. Anh luôn đi đầu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác cây nho, cây táo kết hợp chăn nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Phát triển kinh tế gia đình theo mô hình “gia trại” của anh Trí được Ban quản lý thôn tuyên tuyền vận động bà con học tập kinh nghiệm làm theo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.