Dấu ấn thể thao Ninh Thuận

(NTO) Năm 2015, một năm ghi dấu ấn và thành công của thể dục thể thao (TDTT) tỉnh nhà. Những sự kiện thể thao lớn của đất nước và quốc tế được tỉnh ta tổ chức thành công. Các vận động viên tỉnh nhà liên tiếp đạt thành tích cao trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế, để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Trong năm, ngành TDTT chủ động phối hợp tổ chức thành công 45 giải thể thao, hội thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Một trong những sự kiện tiêu biểu trên “bản đồ” TDTT quốc gia và người hâm mộ trong cả nước đó là tổ chức Giải đua xe địa hình trên cát toàn quốc năm 2015.

Giải đua xe địa hình trên cát toàn quốc năm 2015 tại Ninh Thuận.

Sự hấp dẫn này được minh chứng bằng sự háo hức của cổ động viên. Bất chấp cái nóng thiêu đốt của khí hậu vùng sa mạc Sơn Hải, hàng chục nghìn người trong và ngoài tỉnh vẫn đến tham gia cổ vũ cho các đội đua. 9 đội đua xe ATV/UTV cùng 25 đội 4x4 (xe 2 cầu gồm bán tải và SUV) đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Lâm Đồng đã không phụ lòng khán giả khi bước vào những cuộc tranh tài quyết liệt. Sự góp mặt của các đội xe ATV/UTV đã khiến giải đua xe địa hình trên cát toàn quốc năm 2015 trở nên sôi động và thêm phần hấp dẫn, kịch tính. Những pha bay trên không của những “con quái vật” địa hình lẫn đâu đó là những màn drift ở tốc độ cao của các VĐV chuyên nghiệp đã làm vang lên tiếng hò reo, trầm trồ thán phục.

Ông Bạch Ngọc Duy Đức, Chủ nhiệm CLB đua xe địa hình TP. Hồ Chí Minh, thành viên Ban tổ chức giải, cho rằng: Đây là lần đầu tiên Tổng cục TDTT tổ chức một giải đua xe địa hình trên cát có quy mô lớn nhất cả nước. Tuy mới mẻ, nhưng qua công tác chuẩn bị, tổ chức của tỉnh rất chuyên nghiệp. Giải đua thực sự là bước tạo đà cho sự phát triển thể thao, du lịch mạo hiểm của tỉnh nhà, là sự vươn lên tầm cao mới của môn thể thao địa hình... Đồng thời, góp phần xây dựng nền móng phát triển phong trào đua xe địa hình lên một tầm cao mới, hứa hẹn trong một tương lai ở Việt Nam. Ông Trần Thế Hải, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, cho biết: Qua mỗi giải thể thao quy mô lớn, ngành TDTT tỉnh lại rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè và mỗi người dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Tay vợt trẻ Diệu Khánh. Ảnh: CTV

Song song với việc tổ chức các sự kiện TDTT, thông qua các phong trào như: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã lan tỏa sâu rộng, từng bước làm cho hoạt động TDTT trong Nhân dân thêm phong phú, khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 270 CLB TDTT, thu hút hơn 135.000 người thường xuyên tham gia tập luyện, đưa tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia TDTT đạt 25,76% dân số; tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 15,06% tổng số hộ. Phong trào TDTT trong các nhà trường được duy trì, với việc tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá diễn ra sôi nổi. 100% số trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất nội khóa có chất lượng.

Trên lĩnh vực thể thao thành tích cao, thành tích, thứ hạng dần khởi sắc, từng bước khẳng định được vị trí của thể thao tỉnh nhà trong khu vực và toàn quốc. Trong năm, tham dự 26 giải thể thao khu vực, mở rộng, cụm thi đua miền Đông Nam Bộ, quốc gia và quốc tế, các VĐV đã đoạt 49 huy chương các loại (12 HCV, 14 HCB, 23 HCĐ), tăng 13% so với năm 2014. Những VĐV Ngô Châu Cường, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Lượng Văn Trọn, Nguyễn Thao… đã trở thành niềm tự hào của thể thao tỉnh nhà. Dù chưa được như kỳ vọng về số huy chương cũng như thứ hạng, nhưng đã mở ra triển vọng cho thể thao tỉnh nhà khi những VĐV trẻ được trông đợi đều tỏa sáng.

Tay vợt trẻ Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã thi đấu xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng
nội dung đơn nữ trẻ cho đoàn Ninh Thuận tại Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc trẻ,
thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2015. Ảnh: CTV

Ông Bùi Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, cho biết: Năm 2016, ngành TDTT đã xây dựng kế hoạch, đặt ra những mục tiêu, lộ trình phát triển ngắn hạn và dài hạn, đưa TDTT phát triển lên một tầm cao mới. Đặc biệt, trong năm 2016, ngành sẽ tổ chức một số sự kiện giải thi đấu thể thao lớn mang tầm quốc tế, quốc gia như: Giải Lướt ván diều KTA Châu Á mở rộng (tháng 2-2016); Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016 (tháng 3-2016); Giải đua xe địa hình trên cát toàn quốc (tháng 5-2016); Giải đua xe đạp tỉnh Ninh Thuận năm 2016.

Tin rằng, với những sự kiện, giải đấu đã được lên lịch, năm 2016 lĩnh vực TDTT hứa hẹn “sôi động, hấp dẫn”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh.