Sự việc ý kiến: Xóm Chiếu- Bao giờ có nước sinh hoạt?

(NTO) Vừa qua, tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Đạo Long, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã nghe nhiều người dân Xóm Chiếu thuộc Khu phố 6 (KP6) phản ánh những bức xúc về tình trạng không có nước máy để sinh hoạt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực Xóm Chiếu có gần 100 hộ gia đình đã định cư lâu năm nhưng chưa được lắp đặt đường ống dẫn nước máy để cung cấp cho người dân sử dụng mà chủ yếu là sử dụng nước giếng không đảm bảo vệ sinh nên dễ gây ra nhiều dịch bệnh. Vài ba năm trở lại đây, tình hình hạn hán kéo dài, nguồn nước giếng bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên không còn sử dụng được. Hàng ngày, người dân phải đi mua nước máy chở về dùng. Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng đến bây giờ vẫn chưa có "động tĩnh" gì!.

Người dân Xóm Chiếu hàng ngày vẫn phải mua nước máy sinh hoạt.

Ông Võ Nguyễn Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND phường Đạo Long cho biết: Qua kiến nghị của bà con KP6, địa phương đã triển khai kiểm tra thực tế, xác nhận nhu cầu của bà con là rất cần thiết. Theo đó, UBND phường đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận xem xét, tạo điều kiện bắc nước cho bà con sử dụng. Được biết, ngày 15-9-2015, Sở Xây dựng cũng đã tổ chức mời các cơ quan, đơn vị cùng chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng hệ thống cấp nước tại KP6, phường Đạo Long. Qua kết quả kiểm tra, khảo sát và ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng đã đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận khảo sát, lập dự toán chi tiết để hỗ trợ đầu tư tuyến ống cấp nước chuyển tải chính đến khu vực này. Riêng đối với chính quyền địa phương có trách nhiệm lấy ý kiến của người dân về phương án người dân tự bỏ chi phí để bắt nước từ tuyến ống chính vào nhà. Tuy nhiên, về phía Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận cho biết: Khu vực này chưa có quy hoạch, và hiện nay do nhu cầu chống hạn nên Công ty đang tập trung vào các khu vực hạn hán. Nếu có thể đầu tư thì chỉ hỗ trợ đầu tư phần nhân công lắp đặt, đường ống, các chi phí vật tư khác thì địa phương cần vận động bà con tự bỏ tiền. Công ty sẽ khảo sát, lập dự toán cụ thể để địa phương có cơ sở thông báo cho bà con nhân dân được biết!. Trong khi đó, theo ông Võ Nguyễn Thanh Triều cho biết thêm là người dân chỉ đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận lắp đặt hệ thống ống chính đến khu vực này, còn kinh phí từ hệ thống ống chính đến từng hộ thì người dân sẽ tự bỏ ra. Ngoài ra, nếu sau này có quy hoạch, giải tỏa thì người dân tại đây sẽ cùng với địa phương chịu mọi chi phí cho việc di dời đường ống nước…

Đến nay, “quả bóng” trách nhiệm từ chính quyền địa phương đến ngành và đơn vị liên quan vẫn còn đang…lăn trên giấy, còn thực tế hiện hữu là gần trăm hộ dân ngay trong thành phố vừa được “nâng hạng” vẫn hàng ngày mua nước về dùng và nuôi niềm hy vọng sẽ có nước máy để sử dụng nhất là trong dịp Tết cổ truyền sắp đến!. Bao giờ Xóm Chiếu có nước máy?. Câu trả lời xin dành cho lãnh đạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, ngành và đơn vị liên quan.