Hành động của địa phương góp phần vào cam kết của Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5

Ngày 18/11, trong khuôn khổ hoạt động Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5, tại Phiên toàn thể 2, đại biểu của các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự Đại hội đã thảo luận, thống nhất chủ đề: “Hành động của địa phương góp phần vào cam kết toàn cầu của Đại hội biển Đông Á lần thứ 5”.

 
Quang cảnh tại Phiên toàn thể thứ 2

Phát biểu tại Phiên toàn thể hôm nay, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, địa phương đăng cai Đại hội, đã nhấn mạnh nội dung: “Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ và các chương trình hành động của Đà Nẵng góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về Biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế xanh dựa vào đại dương”. Theo đó, ông Tuấn cho biết, Đà Nẵng đã xác định rõ các giải pháp của nền kinh tế xanh trong lộ trình xây dựng một thành phố thân thiện với môi trường, với mục tiêu đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ đạt đủ các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, nước, không khí, tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho cư dân sinh sống trên địa bàn. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ có đủ năng lực để ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, xử lý và khắc phục sự cố môi trường dựa trên nền tảng ý thức cao nhất của người dân sống tại thành phố.

Trên cơ sở lộ trình và mục tiêu đặt ra, trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã chú trọng triển khai hoat động tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường và quản lý đô thị, đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trên toàn thành phố; xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng liệu sạch, xây dựng các dự án theo cơ chế sạch, lồng ghép môi trường vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thành phố đã từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng cường khai thác tiềm năng, lợi thế. Năm 2010, dịch vụ chiếm 50% GDP của thành phố và đến năm 2015, cơ cấu của dịch vụ trong GDP của thành phố đã tăng lên 61%;….

Thảo luận xoay quanh chủ đề và đề dẫn của Đà Nẵng, các đại biểu đã trao đổi, tìm hiểu về kinh nghiệm của Đà Nẵng và rút ra những bài học, nêu lên những khó khăn, thách thức của các quốc gia có biển thuộc khu vực Đông Á.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận nhiều chuyên đề khác có liên quan với kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực biển Đông Á như: Phát triển đô thị và vùng bờ thân thiện với môi trường để thích ứng với biến đổi khí hậu; tích hợp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thảm họa vào quy hoạch và quản lý tại địa phương; sử dụng kiến thức truyền thống trong thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa; việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thảm họa…

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam