Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt-Đức

Chiều 8-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Karin Muller, Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức đang thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Karin Muller nhấn mạnh những năm qua, quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó nổi bật là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Từ năm 1991, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen thông qua Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới đã liên tục dành học bổng cho sinh viên Việt Nam. Những năm gần đây, mỗi năm có 150 suất học bổng Hessen.

Năm 2008, Việt Nam đã thành lập Đại học Việt Đức. Đây là một trong những mô hình hợp tác thành công trong các dự án của Đức và bang Hessen với các nước đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Bà Karin Muller khẳng định bang Hessen rất quan tâm đến mô hình hợp tác này, ghi nhận thành công bước đầu, đồng thời bày tỏ trăn trở trước ý tưởng nghiên cứu đưa Đại học Việt Đức trực thuộc vào Đại học Quốc gia TPHCM.

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác giáo dục giữa bang Hassen và Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng từ ý tưởng hình thành năm 2006, sau 2 năm Đại học Việt Đức đã đi vào hoạt động với quy mô hơn 12.000 sinh viên, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ.

Chủ tịch nước khẳng định luôn tạo điều kiện để Trường phát triển, thu hút sinh viên không chỉ của Việt Nam mà cả các nước, nhằm xây dựng ngôi trường mang tầm khu vực. Thành công của mô hình này còn là cánh cửa để kết nối giữa CHLB Đức và khu vực ASEAN.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với đối tác Đức trao đổi, thảo luận để tìm giải pháp khắc phục một số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng các trường đại học xuất sắc nói chung và Đại học Việt Đức nói riêng, nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng đào tạo và mô hình quản lý.

Nguồn www.chinhphu.vn