Hà Nội xưa qua những trang sách

Nhân Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, triển lãm “Những cuốn sách về Hà Nội” đã khai mạc ngày 8/10 tại Hà Nội, trưng bày, giới thiệu đến công chúng 60 cuốn sách về Hà Nội, trong đó có nhiều cuốn xuất bản từ những năm đầu thế kỷ 20.

 
Những cuốn sách quý về Hà Nội xưa.

Triển lãm trưng bày 70 cuốn sách cũ thuộc bộ sưu tập "Hà Nội của tôi" của nhà sưu tầm Nguyễn Thế Bách, như: "Hùng khí Thăng Long" của Chu Thiên; "Lịch sử Thủ đô Hà Nội" của Trần Huy Liệu; "Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội" và "Phố phường Hà Nội xưa" của Hoàng Đạo Thúy; "Chuyện Hà Nội" của Vũ Ngọc Phan; "Hà Nội lầm than" của Trọng Lang; "Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi" của Nguyễn Tuân...

Tại triển lãm, Công ty Nhã Nam cũng giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách về Hà Nội mà công ty đã phát hành như: "Các công trình kiến trúc Hà Nội", "Hà Nội hình màu", "Lịch sử Hà Nội" của Philippe Papin; "Hà Nội một chốn rong chơi" của Martín Rama và đã tái bản như: "Miếng ngon Hà Nội" của Vũ Bằng; "Hà Nội băm sáu phố phường" của Thạch Lam, "Hà Nội cũ" của Doãn Kế Thiện, "Phố phường Hà Nội xưa" của Hoàng Đạo Thúy... với mong muốn làm phong phú thêm tủ sách về chủ đề Hà Nội cũng như bảo tồn và gìn giữ nét đẹp của Thủ đô thông qua văn hóa đọc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22/10/2015 tại Hiệu sách Nhã Nam, số 107-B9 đường Tô Hiệu, TP. Hà Nội.

Nguồn chinhphu.vn