Ninh Sơn: Hiệu quả từ quỹ Hỗ trợ nông dân

(NTO) Những năm qua, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều dự án triển khai trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân.

Theo anh Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Sơn, tính đến thời điểm này, Hội đang quản lý 8 dự án từ nguồn vốn quỹ HTND trong đó, quỹ HTND của Trung ương 4 dự án và quỹ HTND của tỉnh 4 dự án, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng, cho 96 hộ vay.

 

Nhờ vay được vốn từ nguồn Quỹ HTNN nên diện tích vườn xoài
gia đình anh Lê Châu Cường (thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn) ngày càng được mở rộng.

Phát huy thế mạnh của địa phương, các dự án như: chăn nuôi bò, cừu vỗ béo, trồng và cải tạo vườn xoài cát Hòa Lộc… tại các xã và thị trấn: Hòa Sơn, Nhơn Sơn, Tân Sơn… đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Điển hình như Hội Nông dân thị trấn Tân Sơn đã mạnh dạn xây dựng Dự án “Trồng và cải tạo vườn xoài cát Hòa Lộc” với 17 hộ hội viên tham gia. Theo đó, mỗi hộ tham gia dự án được quỹ hỗ trợ 30 triệu đồng để cải tạo và trồng mới cây xoài. Qua gần 4 năm thực hiện, đã mang lại hiệu quả rất đáng ghi nhận. Ông Lê Châu Cường, Khu phố 5, phấn khởi: Năm 2009, ông bắt đầu khai hoang và mua thêm đất để trồng thử nghiệm 300 gốc xoài Hòa Lộc, Đài Loan và Thái xanh, với diện tích 2 ha. Khi cây xoài được 2 năm, ông trồng xen canh cây mận. Năm 2012, thông qua Hội Nông dân thị trấn, ông đã được vay 30 triệu đồng từ Quỹ HTND nên có thêm vốn đầu tư mở rộng 3 ha trồng xoài-mận. Đến nay, 5ha đất trồng với trên 1.000 gốc xoài các loại và 500 gốc mận, mỗi năm trừ chi phí gia đình thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Cùng với đó, từ năm 2013, huyện đã chú trọng phát triển chăn nuôi bò vỗ béo. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội Nông dân huyện đã giải ngân cho 8 hội viên ở 3 xã: Hòa Sơn, Mỹ Sơn, Lương Sơn và thị trấn Tân Sơn vay với tổng số vốn 250 triệu đồng, mỗi hộ được vay từ 25-40 triệu đồng. Hộ ông Phạm Đức Hạnh (xã Mỹ Sơn), sau khi được vay 25 triệu đồng (từ tháng 6 – 2014), gia đình đã mua 1 còn đực trị giá 22 triệu đồng. Gần 7 tháng nuôi vỗ béo, gia đình đã bán được 38 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 11 triệu đồng. Có được vốn, gia đình đã mua 1 cặp bò đực với giá 39 triệu đồng. Hay như hộ Phạm Quốc Việt (thị trấn Tân Sơn), sau khi được vay 40 triệu đồng, cộng với số tiền gia đình thêm vào đã mua một con bò đực giống Brahman trị giá gần 60 triệu đồng để cải tạo giống cho 30 con bò cái. Đến thời điểm này, đã phối giống được 20 con bò cái, dự kiến trong năm 2015 này sẽ có bê lai Brahman ra đời, giá trị mỗi con bê lai tăng từ 1,5-1,7 lần so với giống bê địa phương.

“Từ những nguồn Quỹ HTND, các dự án đã phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương và quan trọng là tăng thu nhập kinh tế cho nông dân. Qua đó, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, làm nòng cốt trong các phong trào, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho nông dân”. Anh Lê Sỹ Thắng chia sẻ.