Kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc: Cuba hối thúc Mỹ chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính

Chỉ sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Cuba và trao trả quyền kiểm soát căn cứ hải quân Guantanamo (Goan-ta-na-mô) cho nước này thì hai nước mới có thể bình thường hóa quan hệ. Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Cuba Raul Castro (Ra-un Ca-xtơ-rô) trong bài phát biểu đầu tiên của ông tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 70 đang diễn ra tại New York (Niu Y-oóc, Mỹ).

Chủ tịch Castro cho biết người dân Cuba phải được bồi thường vì những thiệt hại do lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập niên của Mỹ gây ra nếu quan hệ giữa hai cựu thù Chiến tranh Lạnh này tiếp tục được cải thiện. Ông nhấn mạnh hai nước đang bước vào tiến trình lâu dài và phức tạp hướng tới bình thường hóa, tuy nhiên quan hệ giữa hai nước sẽ chỉ đạt được thành quả khi Washington chấm dứt những phong tỏa về kinh tế, thương mại và tài chính. Chủ tịch cũng yêu cầu Mỹ trao trả cho Cuba căn cứ Guantanamo, vốn nằm trong khu vực Mỹ thuê của Cuba từ năm 1903 và được sử dụng một phần làm nơi giam giữ các nghi can khủng bố nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, đề cập đến mối quan hệ với Cuba trong bài phát biểu trước ĐHĐ LHQ, Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ma-ma) cho biết hiện giữa hai nước vẫn còn tồn tại những bất đồng. Tuy nhiên, ông kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Washington nhằm vào La Habana kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua. Ông bày tỏ sự tin tưởng Quốc hội Mỹ "chắc chắn sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vốn không nên kéo dài thêm nữa".

Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ gặp Chủ tịch Castro bên lề kỳ họp của ĐHĐ LHQ ngày 29-9 (giờ Mỹ).

Giới phân tích nhận định Cuba và Mỹ đang nỗ lực cùng nhau khép lại một chương đen tối trong lịch sử quan hệ song phương, tiếp nối những diễn biến tích cực sau khi lãnh đạo hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào tháng 12-2014. Hai nước đã nhanh chóng triển khai hàng loạt bước đi nhằm đẩy nhanh quá trình này. Mỹ và Cuba đã tiến hành 4 vòng đàm phán lần lượt tại thủ đô của hai nước với những tiến triển trong nhiều vấn đề quan trọng. Trung tuần tháng 7 vừa qua, Washington và La Habana chính thức mở đại sứ quán tại mỗi nước. Mỹ cũng dần dỡ bỏ các rào cản trong quan hệ thương mại hai nước như nới lỏng các hạn chế về đi lại và thương mại, giúp mở ra những lĩnh vực hợp tác song phương mới.

Mới đây, chính quyền của Tổng thống Obama thông báo đang cân nhắc việc bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết hàng năm của LHQ chỉ trích các biện pháp bao vây cấm vận Cuba. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước. Nếu bỏ phiếu trắng, đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền Washington không phản đối một nghị quyết trực tiếp chỉ trích và yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận do chính nước Mỹ áp đặt chống Cuba cách đây 54 năm, đẩy Quốc hội nước này vào một cuộc đối đầu với chính quyền của Tổng thống Obama và phần còn lại của thế giới.

Theo TTXVN