Thôn Khánh Tường hệ thống điện bằng tụ gỗ mục không an toàn

(NTO) Thôn Khánh Tường, Xã Tri Hải (Huyện Ninh Hải) có trên 95% hộ dân sản xuất muối. Một số diêm dân làm muối ở đây lấy nước mặn chủ yếu tự khoan sâu dưới lòng đất, cá biệt khoảng 10 hộ dân lấy nước mặn dọc theo kênh mương phía Đông cổng vào thôn, sử dụng trụ gỗ mục không bảo đảm an toàn để làm cột hạ thế điện bơm nước vào ruộng, điều đáng nói là một vài hộ làm muối đều sử dụng dòng điện 1 pha(+) cho tiện; đó là chỉ có 1 dây nóng treo trên cây, dây âm(-) chôn dưới đất. Thiết nghĩ nếu có gió, mưa có thể cột gỗ sẽ bị gẫy hoặc mực nước dâng cao đến motor bơm nước để quá thấp rất nguy hiểm. Đề nghị các cơ quan, chức năng có giải pháp thiết thực để đưa tụ điện kiên cố thay tụ gỗ hiện nay không bảo đảm an toàn.

Mạng lưới điện không an toàn tại thôn Khánh Tường-xã Tri Hải-Huyện Ninh Hải.