Sẵn sàng cho ngày hội giao quân

(NTO) Ngày 6-9, các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam và Bác Ái sẽ tổ chức ngày hội tiễn 550 thanh niên (TN) lên đường nhập ngũ đợt II-năm 2015. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho công tác giao quân tại các địa phương đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu được giao.

Đại tá Nguyễn Đăng Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự-quốc phòng địa phương ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở… Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các huyện đã làm hết sức chặt chẽ từ khai duyệt thực lực đến tuyển chọn, khám sức khỏe và quyết định điều động, gọi TN lên đường nhập ngũ.

 

Ban CHQS thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) gặp gỡ đảng viên Trương Văn Vậy trước ngày nhập ngũ.

Do chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, tuyên truyền và hậu phương quân đội nên trong đợt giao quân này, nhìn chung chất lượng TN trúng tuyển được nâng lên cả về tình trạng sức khỏe, trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị. Tỷ lệ TN trúng tuyển có trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm 48%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 57%; riêng tỷ lệ đảng viên trong số TN nhập ngũ đạt gần 1% (5 đảng viên được kết nạp trước ngày lên đường nhập ngũ). Ngoài ra, các địa phương cũng đã tạo nguồn được 54 TN. Ban CHQS các huyện đã tiến hành hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, chốt quân số chính thức...

Song song với công tác phát lệnh và khám sức khỏe lần cuối trước ngày nhập ngũ, công tác tuyên truyền cũng được các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan quân sự các cấp đẩy mạnh đến từng thôn, xóm, khu dân cư. Qua đó, làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật NVQS và nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của TN đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đến thăm một số gia đình có TN nhập ngũ đợt II-năm 2015 ở huyện Ninh Phước, điều ghi nhận đầu tiên của chúng tôi đó là niềm vui, phấn khởi của gia đình và những TN trúng tuyển NVQS lần này. Trong số 250 TN của huyện nhập ngũ có 63 TN là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều TN là lao động chính của gia đình nhưng 100% TN trúng tuyển NVQS đợt này cũng như gia đình rất phấn khởi, yên tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ. Anh Trương Văn Vậy (khu phố 11, thị trấn Phước Dân) bày tỏ: Mơ ước được làm bộ đội từ khi còn là học sinh phổ thông nên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Xây dựng cầu đường hệ dân sự của Trường Sĩ quan Công binh vào tháng 8-năm 2014, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đầu tháng 7, tôi vinh dự được kết nạp Đảng nên bản thân càng ý thức hơn trách nhiệm của TN với Tổ quốc. Tôi sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ và cũng mong ước được trở thành người sĩ quan trong quân đội.

Không khí của ngày hội “tòng quân” lan tỏa đến từng thôn, từng tổ dân phố ở các địa phương trong tỉnh, nơi có thanh niên nhập ngũ đợt II. Hội đồng NVQS các địa phương đang tổ chức quản lý quân chặt chẽ đến khi kết thúc giao nhận quân; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ và chuẩn bị chu đáo, trang trọng cho lễ giao nhận quân vào ngày 6-9. Tin rằng, với sự tham mưu có hiệu quả của cơ quan quân sự các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tất cả thanh niên của tỉnh nhà sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.