Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Tiếp nhận điều trị cho thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển gần đảo Trường Sa Lớn

Khoảng 20 giờ 5 phút ngày 2-9, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành Trung (thuyền viên thuộc Đội tàu Dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng biển Trường Sa) trong tình trạng chấn thương sọ não nặng đã được Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn cấp cứu ban đầu.

Thông tin sơ bộ được anh Phan Thanh Tân, thuyền viên cùng đi tàu với anh Trung cho hay thì tối 1-8, trong quá trình lao động trên tàu anh Trung bị tai nạn và được Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu trong tình trạng rất nặng, phải nhờ quân và dân trên đảo tiếp nhiều đơn vi máu.

Thuyền viên Nguyễn Thành Trung đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Do bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu nên Bệnh xá đảo đã báo cáo vào đất liền và được lãnh đạo Bệnh viện Quân đội 175 cử tổ công tác gồm 2 bác sĩ và 1 kỹ thuật viên ra đảo hỗ trợ cấp cứu. Đại úy Nguyễn Xuân Tiến, Bác sĩ thuộc tổ công tác của Bệnh viện 175 cho hay: Từ sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi lên máy bay trực thăng đáp xuống đảo Trường Sa lúc 13 giờ hôm nay (2-9) để hỗ trợ các bác sĩ ở bệnh xá đảo cấp cứu cho thuyền viên gặp nạn. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não khá nặng nên cần phải về đất liền điều trị càng sớm càng tốt.

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã ngay lập tức cử Tổ bay MI17 do Đại tá Ngô Vi Sơn làm cơ trưởng xuất phát từ sân bay Cần Thơ ra đảo Trường Sa để chở anh Trung về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện nay, anh Trung đang được các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viên Đa khoa tỉnh theo dõi và điều trị.