Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 31-8, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Lê Xuân Lập (SN 1981), Đặng Tấn (SN 1961), Hồ Bình (SN 1981) cùng ngụ thôn Trường Sanh (Phước Hậu, Ninh Phước) về tội đánh bạc.

 
Các bị cáo tại phiên tòa.

Vào khoảng 21 giờ 50 ngày 3-4-2015, Công an huyện Ninh Phước bắt quả tang Lập và một số người khác đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền tại nhà Lập, thu giữ một số tiền và các tài sản khác. Qua điều tra, Lập khai mình là thầu con trong một đường dây cá độ bóng đá do một đối tượng khác làm chủ để hưởng hoa hồng. Lập có nhiệm vụ ghi tỷ số và số tiền, tham gia đường dây này có Bình, Tấn và một số người khác, tổng số tiền cá độ của Bình là 4,5 triệu đồng, Tấn 5 triệu đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lê Xuân Lập 6 tháng tù giam, Hồ Bình và Đặng Tấn cùng mức án 4 tháng nhưng cho hưởng án treo.