Hội thảo điện hạt nhân trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

(NTO) Trong hai ngày 31-8 và 1-9, tại Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Vai trò của điện hạt nhân trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chào mừng hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Tổng Cục năng lượng, Viện Năng lượng và các nhà khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam và các nước: Nga, Nhật Bản trình bày, phân tích sâu một số nội dung, như: Sự cần thiết phải phát triển điện hạt nhân và chính sách phát triển điện hạt nhân của Việt Nam; Tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận; Quá trình phát triển công nghệ điện hạt nhân của Nga, Nhật Bản và chương trình hợp tác với Việt Nam; Vấn đề an toàn nhà máy điện hạt nhân...

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBNd tỉnh phát biểu chào mừng hội thảo.

Đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó tổng cục trưởng-Cục năng lượng phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo còn dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và nghe các nhà khoa học, nhà quản lý giải đáp trực tiếp các vấn đề cần quan tâm, vướng mắc trong lĩnh vực điện hạt nhân, nhất là bài học từ các sự cố Nhà máy điện hạt nhân đã xảy ra... Qua đó, giúp cho cán bộ, nhân tỉnh Ninh Thuận nói riêng và nhân dân cả nước nói chung hiểu hơn về lĩnh vực này.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Tổng cục trưởng Cục Năng lượng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các đại biểu; đồng thời đề nghị các nhà khoa học, các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tăng cường tiếp cận và cung cấp đầy đủ các thông tin, thành tựu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân để các nhà quản lý có thêm phương án lựa chọn tối ưu nhất, đảm bảo cho sự an toàn và hiệu quả của nhà máy điện hạt nhân, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và đảm bảo an ninh năng lương quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu được Ban Tổ chức đưa đi tham quan các địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải).