Ninh Sơn: Tập trung khống chế dịch cúm H5N1 tái xuất hiện trên đàn vịt

(NTO) Chiều 31-8, ông Nguyễn Đình Thạnh, Trưởng Trạm Thú y huyện Ninh Sơn xác nhận trên địa bàn xã Lương Sơn đã xuất hiện một ổ dịch cúm H5N1 trên đàn vịt của một hộ chăn nuôi.

Trước đó, từ ngày 25 đến 29- 8, đàn vịt 1.000 con của hộ ông Đặng Hùng Khiêm, thôn Trà Giang 2, xã Lương Sơn (Ninh Sơn) có dấu hiệu chết rãi rác khoảng hơn 20 con không rõ nguyên do. Sau khi nhận được tin báo của hộ này, qua công tác kiểm tra và nhận thấy các triệu chứng bệnh xuất hiện trên đàn vịt như: mù mắt, nghẻo đầu và liệt chân, cán bộ thú y huyện đã phối hợp với chính quyền xã Lương Sơn tiến hành thiêu hủy toàn bộ số vịt của hộ này và khoanh vùng, tiêu độc khử trùng; đồng thời lấy mẫu gửi Cơ quan thú y vùng 6 (TP.HCM) để xét nghiệm. Sáng 31- 8, đơn vị xét nghiệm đã cho biết kết quả dương tính với cúm H5N1.

Cán bộ thú y huyện Ninh Sơn tiêm phòng vắc xin phòng ngừa H5N1 cho các hộ chăn nuôi.

Cán bộ thú y huyện đang tích cực phối hợp với chính quyền xã Lương Sơn và các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã, triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định nhằm khống chế không để dịch lây lan và bùng phát.