UBND tỉnh: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 2 cấp chuẩn bị công tác giao quân đợt II- năm 2015

(NTO) Ngày 31-8, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2 cấp tỉnh và huyện về công tác chuẩn bị giao quân đợt II- năm 2015. Tham dự có Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và Hội đồng NVQS các huyện: Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn và Bác Ái.

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II- năm 2015, Hội đồng NVQS 4 huyện đã tổ chức thực hiện tuyển quân theo phương thức “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó, giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Chú trọng tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và công chức, viên chức đạt 5% trở lên so chỉ tiêu giao quân; tuyển chọn đảng viên nhập ngũ đạt 1% trở lên. Đến nay, các địa phương đã phát lệnh gọi 596 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 550 chính thức và 46 dự phòng; chốt quân số hiệp đồng giao quân cho 6 đơn vị: Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), Lữ đoàn Tăng-thiết giáp 574 (Quân khu 5), Biên phòng tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh). Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này đã có 5 đảng viên, 5 thanh niên có trình độ đại học, 22 thanh niên có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Các huyện, thành phố nêu quyết tâm giao đủ chỉ tiêu và đảm bảo giao quân đạt kết quả cao.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhập ngũ đợt II- năm 2015 của các địa phương và chỉ đạo từ nay đến ngày giao quân, các thành viên HĐNVQS, các cơ quan liên quan, các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức quản lý chặt số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, chú trọng công tác hậu phương quân đội, tiếp tục động viên, thăm hỏi đối với gia đình có con em lên đường nhập ngũ. Hội đồng NVQS các huyện tổ chức lễ giao- nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Đối với công tác chuẩn bị giao quân năm 2016 theo Luật NVQS Quốc hội mới thông qua tháng 9-2015, đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh căn cứ chỉ tiêu pháp lệnh Chính phủ giao, tham mưu UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức triển khai công tác tuyển chọn thanh niên. Đồng thời các địa phương sau giao quân đợt II tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân các quy định mới về nhập ngũ và chuẩn bị thực lực, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng và số lượng giao quân.