Thuận Nam: Sẵn sàng cho công tác giao quân

(NTO) Trong đợt giao quân lần này, huyện Thuận Nam được giao chỉ tiêu tuyển chọn 100 thanh niên (TN) cho 3 đơn vị nhận quân là: Vùng 4 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 896 (Bộ CHQS tỉnh).

Trung tá Lê Phương Quang, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thuận Nam, cho biết: Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công bằng, khách quan, đúng luật, ngay sau khi nhận chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS 2 cấp huyện, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS và lập danh sách TN trong độ tuổi để xét duyệt thực lực, nhờ đó tỷ lệ TN các địa phương khám sức khỏe đạt 100%. Qua đó, Hội đồng NVQS huyện đã tuyển chọn và chốt quân số bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Thuận Nam và các đoàn thể địa phương thăm, chúc mừng
thanh niên Nguyễn Tiến Hiệp, thôn Quán Thẻ 1 (xã Phước Minh) yên tâm lên đường nhập ngũ.

Điều đáng ghi nhận trong đợt tuyển quân lần này ở huyện Thuận Nam đó là Hội đồng NVQS các cấp đã thực hiện chặt chẽ các khâu, nên chất lượng TN trúng tuyển đạt cao. Trong đó, 7 TN có trình độ đại học và cao đẳng, 2 TN là đảng viên. Qua tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy tất cả các TN trúng tuyển NVQS đợt này đều có nhận thức tốt và hăng hái chờ ngày lên đường nhập ngũ. Ngay cả những xã có đông con em đồng bào dân tộc thiểu số như: Phước Hà, Phước Nam, Phước Ninh, địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để TN yên tâm lên đường nhập ngũ. Thanh niên Nguyễn Tiến Hiệp, thôn Quán Thẻ 1 (xã Phước Minh), tâm sự: Tuy đã học xong lớp Trung cấp Du lịch, nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện tham gia NVQS. Những ngày qua, được chính quyền, người thân và bạn bè quan tâm, động viên rất nhiều nên em vui lắm. Em sẽ cố gắng học tập tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội để xứng đáng với niềm tin của người thân, gia đình.

Hội đồng NVQS huyện đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ tăng cường bám sát địa bàn các xã, thôn, xóm để cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên các gia đình và TN trúng tuyển an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ. Những thanh niên đi làm ăn xa, đều đã có mặt tại địa phương sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Kết quả và kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, từ năm 2010-2014, huyện Thuận Nam luôn được công nhận là địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân. Đặc biệt, năm 2011, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu công tác tuyển quân; năm 2012, được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyển quân.

Ngày hội tòng quân đợt 2-năm 2015 đã cận kề, những TN đại diện cho tuổi trẻ Thuận Nam đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.