• Thông xe cầu An Đông
  • (NTO) Sáng ngày 29-8, UBND tỉnh tổ chức Lễ khánh thành và thông xe cầu An Đông (bắc qua sông Dinh, thuộc phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh đến dự.
  • Lễ khánh thành và thông xe cầu An Đông là sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9. Đồng thời đây là công trình kinh tế trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

    Cầu An Đông bắc qua sông Dinh thuộc dự án tuyến đường giao thông ven biển được khởi công xây dựng từ tháng 5-2011. Cầu có tổng mức đầu tư trên 1.327 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, tổng chiều dài 3,5km, cầu chính dài gần 1,18km, mặt cắt ngang nền là 27m, mặt đường rộng 14m, thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng kết hợp dây văng, đặt qua 4 trụ tháp cao 14,5m. Với nhịp cầu 140m, cầu An Đông là một trong những công trình cầu dầm và cáp dây văng hỗn hợp có nhịp lớn nhất cả nước hiện nay do nhà thầu Hyundai Amco thi công.

    Cầu An Đông hoàn thành đưa vào sử dụng tạo động lực quan trọng trong việc kết nối giao thương thành phố Phan Rang- Tháp Chàm với vùng ven biển phía Bắc và Nam tỉnh. Đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững tình hình quốc phòng- an ninh địa phương.

    Lễ khánh thành và thông xe cầu An Đông đã trở thành ngày hội của người dân địa phương. Từ sáng sớm, chúng tôi gặp hàng ngàn người dân từ các địa phương đến tham quan cầu dây văng An Đông. Ông Bùi Thái 62 tuổi ở thôn Phú Thọ (phường Đông Hải) vui mừng nói:” Bà con tui rất phấn khởi khi nhìn thấy cây cầu to đẹp được Nhà nước đầu tư xây dựng trên quê hương mình. Tôi tích cực động viên bà con thôn xóm chung tay gìn giữ, bảo vệ cây cầu phục vụ việc đi lại của Nhân dân”.

    Với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình nơi cuối nguồn Sông Dinh tiếp giáp với biển, cầu An Đông có thiết kế dây văng hiện đại sẽ là điểm dừng chân thưởng ngoạn của du khách trên tuyến đường ven biển Ninh Thuận.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh

    Lễ khánh thành và thông xe cầu An Đông:

    Các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
    Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy;
    Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khánh thành cầu An Đông.

    Nhân dân phấn khởi dự lễ khánh thành và thông xe cầu An Đông.
     
     
    Người dân thôn Phú Thọ (phường Đông Hải) náo nức đợi đến giờ thông xe cầu An Đông.
     
     
    Các thành viên CLB xe đạp thể thao Ninh Thuận tham gia thông xe cầu An Đông.
     
     
    Niềm vui của những người thợ xây dựng cầu An Đông trong ngày thông xe.
     
     
    Cầu An Đông nhìn từ trên cao.
     
     
    Một góc cầu An Đông trong ngày thông xe.
     
     
    Hệ thống cáp dây văng cầu An Đông.
     
     
     
     
    Thông xe cầu An Đông.