Cô học trò vùng cao hiếu học

(NTO) Trong ngày tựu trường chuẩn bị bước vào năm học mới 2015-2016, Trần Thị Thanh Cầm (ảnh), học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Phước Hà vui mừng nhận được giấy khen về thành tích vượt khó vươn lên học giỏi của Hội Khuyến học huyện Thuận Nam trao tặng.

Trong suốt sáu năm học vừa qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điểm trung bình các môn học luôn đạt trên 8 điểm. Với vai trò lớp trưởng lớp 62 có 19 học sinh, Thanh Cầm đã nỗ lực cùng các bạn thi đua học tập tốt. Trong lớp có bạn nghỉ học không lý do là Thanh Cầm đến nhà tìm hiểu, động viên bạn tiếp tục đến trường.

 
Thầy giáo Trần Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Phước Hà
trao giấy khen của Chủ tịch Hội Khuyến học cho em Trần Thị Thanh Cầm.

Bạn Ma Gió Thị Hẹ ở thôn Trà Nô, có 6 anh chị em, kinh tế gia đình rất khó khăn nên thường nghỉ học cách nhật. Thanh Cầm dẫn đường cô giáo chủ nhiệm đến nhà vận động phụ huynh cho Hẹ đến lớp học thường xuyên. Thanh Cầm dành thời gian củng cố kiến thức giúp bạn nỗ lực vươn lên xếp loại học tập trung bình khá vào cuối năm học. Hoặc trường hợp bạn Bà Râu Thị Thơ, ở thôn Là A, do ba mẹ lên rẫy ở lại dài ngày, hai chị em thiếu người nhắc nhở nên học tập chậm tiến bộ, Thanh Cầm đã nhận giúp bạn Thơ từ học yếu vươn lên học khá, được giáo viên chủ nhiệm biểu dương đôi bạn cùng tiến tiêu biểu…

Ngoài tinh thần tự học, tự rèn và giúp đỡ các bạn vươn lên trong học tập, Thanh Cầm còn là hạt nhân văn nghệ, thể thao xuất sắc của nhà trường. Em đại diện cho học sinh trong trường tham gia Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ do huyện Thuận Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với câu chuyện “Hai bàn tay” nói về ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, năm 1911 tại Sài Gòn, Thanh Cầm đoạt giải Khuyến khích.