Hội Cựu chiến binh với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(NTO) Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Hiện nay, Hội có trên 6.300 hội viên, trong đó có 1.022 hội viên trực tiếp tham gia vào 324 tổ, nhóm tự quản về ANTT ở địa phương. Để tham gia giữ gìn ANTT có hiệu quả, ngay từ đầu năm, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho từng hội viên bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng. Đối với các xã vùng công giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện Hội CCB cơ sở đến tận nhà tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của Hội đồng Giáo xứ để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. Đơn cử ở xã Phước Vinh (Ninh Phước), Hội CCB có 45 hội viên, chia thành 5 chi hội ở 5 thôn, đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng mục vụ giáo xứ tiến hành tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT; gắn với việc hành lễ, giảng đạo của linh mục và truyền dạy giáo lý của đội ngũ giáo lý viên để vận động đồng bào “Sống tốt đời, đẹp đạo”; phối hợp với linh mục quản xứ cùng quan tâm, giáo dục những tín đồ có biểu hiện vi phạm.

Ban Công an xã Phước Thái thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các tộc họ về tình hình ANTT tại địa phương. Ảnh: Diễm My

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp Hội phối hợp với Công an, lực lượng Dân quân, các đoàn thể thành lập và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả. Hội CCB huyện Ninh Sơn với các mô hình như: “Xứ đạo bình yên” (xã Quảng Sơn), mô hình Tổ hòa giải (xã Mỹ Sơn, xã Nhơn Sơn); mô hình “CCB giữ gìn ANTT-ATGT” (thị trấn Tân Sơn). Hội CCB Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm, Chi hội CCB tự quản về ANTT, ATGT”; Hội CCB huyện Ninh Phước với mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Họ tộc tự quản về ANTT”, “Chi hội CCB tự quản”… Đến nay, Hội đã xây dựng 324 tổ, nhóm tự quản góp phần giải quyết kịp thời những vụ việc ngay từ cơ sở, giữ vững ANTT, an toàn xã hội ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, các hội viên phối hợp với lực lượng chức năng tham gia 397 đợt tuần tra, kiểm soát; giải quyết 2 vụ/9 đối tượng đánh nhau; hòa giải thành 124 vụ tranh chấp, mâu thuẫn, nhận quản lý giáo dục 56 thanh thiếu niên hư hỏng.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả cao, Hội CCB tỉnh còn lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, toàn Hội đăng ký 89 mô hình tập thể tham gia chương trình năm 2015; các cấp Hội triển khai ký kết ANTT tại gia đình, ký kết ATGT; 100% hội viên đăng ký “3 không” (không phạm tội; không ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; không mắc các tệ nạn xã hội). Đặc biệt đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 15 đợt về nguồn và 32 đợt giao lưu nói chuyện truyền thống kết hợp tuyên truyền tình hình ANTT, ATGT thu hút gần 8.000 lượt người tham gia.

Bằng những việc làm cụ thể, nhiều mô hình hiệu quả, Hội CCB tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh hơn.