Khai mạc Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

(NTO) Ngày 7-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

 
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.
 
 
Triển lãm lần này đã trưng bày gần 100 bản đồ khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; trong đó, có 4 tập bản đồ (Atlas) và 30 bản đồ do nhà nước Trung Quốc xuất bản, phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử, cho thấy Trung Quốc không hề xác lập, quản lý Hoàng Sa, Trường Sa.Triễn lãm đã lựa chọn những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để trưng bày, giới thiệu với công chúng; đồng thời để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông.
 
 
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu xem triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Bùi Nhật Quang nhấn mạnh việc tổ chức triển lãm có ý nghĩa rất quan trọng tại thời điểm hiện nay, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Triển lãm mở cửa, phục vụ công chúng dự xem đến hết ngày 7 đến 11-8-2015. 

>> Mời xem video clip: Khai mạc Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”