Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

(NTO) Ngày 1-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các nội dung và bế mạc. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự và chúc mừng thành công của Đại hội.

 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự Đại hội.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2015 - 2020.

Sau 3 ngày (từ 30-7 đến 1-8) làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành cơ bản các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015-2020; bầu ra Ban Chấp hành khoá XIII gồm 40 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII gồm 25 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Phạm Văn Hoa tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Bác Ái khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hoa, Bí thư Huyện ủy kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân huyện nhà ra sức phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí cao với tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIII đề ra. Trước mắt là đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện vừa thành công, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.