Ô nhiễm môi trường từ hoạt động đốt củi hầm muối ở Cà Ná

(NTO) Từ nhiều năm nay, người dân sống tập trung ở khu Ngã 3 Cà Ná, thuộc thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam thường phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường do hoạt động của lò hầm muối trong khu dân cư.

Nằm tại khu vực tập trung dân cư, lò hầm muối của hộ ông Lê Hữu Phước, thôn Lạc Sơn 3, hoạt động từ nhiều năm nay. Trung bình mỗi ngày, hộ ông hầm từ 10 đến 20 tấn muối bằng việc rải muối lên các bệ lò xây và đốt củi trong suốt thời gian 3 ngày, đêm. Thời điểm gần đây, do nhu cầu hàng hóa tăng cao, hộ ông đã sử dụng 4 lò hoạt động hết công suất, khiến lượng khói bụi ảnh hưởng đến các hộ dân càng nặng nề hơn.

 
Lò hầm muối ở Cà Ná gây ô nhiễm môi trường.

Tới gần khu vực lò hầm muối, chúng tôi chứng kiến cảnh khói đen cùng tro bụi bay nghi ngút cả một vùng. Hơi khói lẫn vào không khí có mùi hắc nồng xộc lên mũi rất khó chịu. Tro củi lâu ngày chất thành đống cao quanh khu vực sản xuất, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Cạnh lò hầm muối, một số hộ gia đình đã phải bỏ nhà chuyển đi nơi khác sinh sống.

Là người dân sống ở gần lò hầm muối, ông Trần Hải cũng như nhiều hộ dân ở thôn Lạc Sơn 3 rất bức xúc, bởi thường xuyên phải đóng kín cửa và lau chùi, vệ sinh trong nhà hằng ngày nhằm hạn chế sự ảnh hưởng từ lò muối. Điều đáng quan tâm là hoạt động hầm muối “chui” của hộ ông Phước tồn tại từ 10 năm nay, nhưng chính quyền địa phương chỉ xử lý qua loa rồi lại tiếp tục cho hoạt động.

Trao đổi với chúng tôi về hướng xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm này, ông Huỳnh Kiều Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná cho biết: Năm 2010, UBND xã đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này vì sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Vừa qua, trên cơ sở phản ánh của người dân, chúng tôi đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xác định hộ ông Phước sản xuất không đảm bảo quy định về môi trường. Qua đó, hướng dẫn và đề nghị chủ cở sở phải có hướng khắc phục, đầu tư xây dựng hạ tầng và ống khói đảm bảo các điều kiện về môi trường mới được hoạt động sản xuất.

Rất mong chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm và ngăn chặn kịp thời các trường hợp sản xuất gây ô nhiễm môi trường để đảm bảo đời sống, sinh hoạt của người dân.