Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 29-7, tại phường Mỹ Bình, Tòa án Nhân dân (TAND) Tp. Phan rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Cao Văn Thuận (SN 1996) ngụ thôn Long Bình 1 (An Hải, Ninh Phước), Nguyễn Út (SN 1997) ngụ khu phố 10, phường Phước Mỹ, Trần Công Sơn (SN 1997) ngụ khu phố 6, phường Đô Vinh, Tp. PR-TC về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 13 giờ ngày 9-2-2015, Thuận, Út và Sơn rủ nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. Đến khu tập thể phi trường Thành Sơn, thấy nhà anh  Hoàng Trung Kiên không có ai, cả 3 leo rào vào phía sau nhà phá cửa vô lấy một số tài sản: điện thoại, loa, bàn phím... trị giá 2,6 triệu đồng. Thuận khai nhận trước đó hai ngày, cả 3 người cũng vào nhà anh Kiên lấy trộm 2 con heo, đem bán chia nhau tiền. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị cáo Út còn khai nhận một mình đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Tp. PR-TC.

Các bị cáo Thuận, Út, Sơn.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Cao văn Thuận, Nguyễn Út cùng mức án 15 tháng tù giam, Trần Công Sơn 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

►Tiếp đó, TAND Tp. PR-TC cũng đã xét xử sơ thẩm đối với Lê Quang Trung (SN 1990) và Phạm Như Thanh (SN 1991) cùng ngụ Long Bình 1 (An Hải, Ninh Phước) về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 25-4-2015, Trung và Thanh rủ nhau đến bãi biển Bình Sơn để trộm cắp tài sản. Đến khu giữ xe nhà hàng Vi Hồng, Thanh đứng ngoài cảnh giới, Trung đi vào mở cốp xe máy của anh Nguyễn Thanh Phong lấy 2 chiếc điện thoại, 500 ngàn đồng và phiếu giữ xe. Sau đó, Trung đưa phiếu xe cho Thanh lấy xe của anh Phong chạy ra ngoài. Cả 2 đem tài sản đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Theo định giá, trị giá chiếc xe của anh Phong hơn 12 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Lê Quang Trung 12 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt 21 tháng tù giam; Phạm Như Thanh 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

►Chiều cùng ngày, TAND Tp. PR-TC tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Huỳnh Tuấn (SN 1996), Nguyễn Xuân Quí (SN 1997) cùng ngụ phường Đô Vinh, Tp. PR-TC về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998) ngụ KP1, phường Bảo An, Tp. PR-TC về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo Quí, Tuấn, Hiếu.

Trước đây có thời gian làm việc tại quán dê núi Ninh Bình nên khoảng 3 giờ sáng ngày 28-3-2015, Quí rủ Tuấn đến quán trộm cắp tài sản. Đến nơi, Quí đứng ngoài cảnh giới, Tuấn đi vào thấy có 2 người đang ngủ, bên cạnh là 3 chiếc điện thoại di động, Tuấn lấy tài sản và tiếp tục đi ra lấy một số vật dụng có giá trị khác, tổng giá trị tài sản gần 7 triệu đồng. Cả 2 đem tài sản trộm được cất giấu tại nhà Hiếu và đem bán vào sáng hôm sau. Dù biết chiếc điện thoại là vật trộm cắp nhưng Hiếu vẫn mua để sử dụng vì ham rẻ. Trước đây, Huỳnh Tuấn và Nguyễn Xuân Quí là 2 đối tượng từng có tiền án, tiền sự.

Vì thế, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Tuấn 12 tháng tù giam, Nguyễn Xuân Qúi 9 tháng tù giam về tội trộm cắp, 9 tháng tù treo trước đây chuyển thành giam, tổng hình phạt 18 tháng giam; Nguyễn Ngọc Hiếu 4 tháng tù giam.

►Trước đó, TAND Tp. PR-TC đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 tháng tù treo đối với bị cáo Võ Đại Nghĩa (SN 1969) ngụ Mỹ Hiệp (Thanh Hải, Ninh Hải) về hành vi vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ.

Khoảng 20 giờ ngày 27-3-2015, anh Nghĩa điều khiển xe tải đi đến khu vực giao nhau đường Ngô Gia Tự và Cao Bá Quát, do không tuân thủ quy tắc khi chuyển hướng nên anh đã đâm vào xe máy của anh Đỗ Thanh Hiền đang chở 2 người phía sau. Hậu quả làm những người trên xe máy ngã xuống bất tỉnh, anh Hiền tử vong vào ngày hôm sau.

Trong quá trình xét xử, bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi của mình, xét thấy bị cáo là người có nhiều đóng góp cho xã hội được nhà nước công nhận, một phần cũng là lỗi do bên bị hại, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.