Người nông dân quyết tâm bám đất làm giàu

(NTO) Đó là ông Hán Văn Phát (dân tộc Chăm, thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước). Gia đình ông có 5 nhân khẩu, với 2 lao động chính. Giai đoạn đầu khi tách khẩu ra lập hộ riêng, hai vợ chồng rất khó khăn, phải đi làm thuê để nuôi 3 con ăn học.

Nhưng với sự quyết tâm, cần cù lao động, tiết kiệm, cùng với sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, nhất là Hội Nông dân xã Phước Hữu đã giúp cho gia đình ông vay thêm vốn, tham gia nhiều lớp tập huấn đầu bờ, tham quan học hỏi các mô hình hay của các tỉnh bạn... Từ đó, ông mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, đa dạng hóa các mô hình, kết hợp lấy ngắn nuôi dài. Tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, ông mua thêm đất để trồng trọt và phát triển chăn nuôi gia súc có sừng, một thế mạnh sẵn có của địa phương. Đất không phụ lòng người nên kinh tế của gia đình ông ngày một đi lên. Hiện nay, gia đình ông có 26,7 ha, trong đó 5,3 ha ruộng; 3 ha trồng rau màu; 8,4 ha cây điều, mãng cầu và 10 ha rừng nem, chủ yếu phủ xanh đất trống để chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, ông cải tạo thêm 5 ao nuôi cá nước ngọt và chăn nuôi thêm 300 con cừu. Để phục vụ sản xuất cho gia đình và làm thêm dịch vụ, ông đầu tư mua 1 máy cày trung Zennoh 350 mã lực làm dịch vụ xới đất và 2 máy dầu D8 để chạy nước thuê... Tổng thu nhập hàng năm đã trừ chi phí của gia đình ông vượt trên 400 triệu đồng và 3 người con đã tốt nghiệp Đại học và có việc làm ổn định...

Để khắc phục tình trạng khô hạn thường xảy ra, ngay từ năm 2011-2014, ông thuê đào 2 hồ chứa nước gần 500m2; khai hoang và cải tạo được 2 ha ruộng lúa chủ động nước vào sản xuất. Ngoài ra, hàng tháng gia đình ông giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 18 lao động với mức thu nhập từ 3.000.000 – 4.000.000 đồng/người/tháng; giúp 6 gia đình thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh tích cực lao động sản xuất, bản thân ông luôn nhiệt tình tham gia hoạt động công tác hội; đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ hỗ trợ nông dân; Quỹ khuyến học- khuyến tài... Ông xứng đáng là gương điển hình thi đua yêu nước và được các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì có những thành tích xuất sắc.