Quân khu 5: Đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

Là vùng đất ác liệt trong chiến tranh, trên địa bàn Quân khu 5 hiện có số lượng đối tượng chính sách, người có công chiếm tỉ lệ cao. Những năm qua, LLVT Quân khu 5 luôn chăm lo làm tốt công tác chính sách đối với người có công, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Từ năm 2011 đến nay, từ Quỹ tình nghĩa của Quân khu, kết hợp với huy động các cơ quan, đơn vị tự nguyện đóng góp và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ, LLVT Quân khu 5 đã xây dựng và bàn giao 944 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 64,9 tỉ đồng; trích gần 3,2 tỉ đồng lập 530 sổ tiết kiệm, mỗi năm trích từ 8 đến 10 tỉ đồng mua quà tặng người có công cách mạng.

 
Thượng tá Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 tặng quà Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng.

Năm 2015, thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), cùng với chuyển quà của Chủ tịch nước trị giá 123 triệu đồng, quà của Bộ Quốc phòng 357,5 triệu đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã dành 99,4 triệu đồng thăm, tặng quà thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng... Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 5 dành hơn 520 triệu đồng thăm, tặng quà đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong dịp này, LLVT Quân khu 5 đã bàn giao 32 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng; hỗ trợ 2 thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước của tỉnh Quảng Ngãi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa, mỗi nhà 70 triệu đồng; đầu tư 660 triệu đồng hỗ trợ nâng cấp nơi thờ cúng, phần mộ và tặng quà cho gia đình 28 đội viên Đội Du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi) ngày đầu thành lập (12/3/1945).