Rủ nhau vào Trung đoàn không quân 937 trộm xe

(NTO) Chiều ngày 30-6, tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Bảo An, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở lưu động xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Nguyễn Văn Thi (SN 1993), Nguyễn Ngọc Trình (SN 1994), Lê Tấn Hoàng (SN 1994) cùng ngụ tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn về tội “Trộm cắp tài sản”.

 Tối ngày 24-3-2015, Thi rủ Trình và Hoàng đi trộm cắp tài sản để để có tiền tiêu xài. Cả 3 chở nhau trên xe gắn máy đến khu tập thể Trung đoàn không quân 937. Đến nơi, Thi, Trình đi vào, Hoàng đứng ngoài cảnh giới. Đến khu vực Ban tham mưu, 2 tên “đạo chích” thấy 2 chiếc xe mô tô không có người trông coi, nên đã vào bẻ khóa cổ, dắt xe đi ra, theo định giá, trị giá 2 chiếc xe mô tô hơn 50 triệu đồng. Sáng hôm sau, cả 3 bán tài sản trên được 9,5 triệu đồng, chia nhau sử dụng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Ngọc Trình, Lê Tấn Hoàng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Ngọc Trình cùng mức án 24 tháng tù giam, Lê Tấn Hoàng 20 tháng tù giam.

►Tiếp đó, TAND cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 tháng tù giam đối với Lê Phước Nhân (SN 1995, ngụ KP8, phường Phước Mỹ, Tp. PR-TC) về tội “Giao cấu với trẻ em”

Sáng ngày 1-3-2015, Nhân và em Đ.T.K.T (SN 2002, ngụ Lạc Sơn 2, Cà Ná, Thuận Nam) quen nhau trên mạng xã hội facebook. Đến trưa cùng ngày, T đi xe buýt vào Phan Rang rồi gọi điện cho Nhân ra đón. Sau khi cùng nhau cà phê, bị cáo chở T vào nhà nghỉ để ngủ theo ý của bị hại. Theo bị cáo, do bị hại chủ động "rủ rê" nên đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với em T.