Thí sinh Ninh Thuận được chăm lo chu đáo Kỳ thi THPT quốc gia tại Tp. Đà Lạt

(NTO) Kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Cụm thi Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận có hơn 4.800 thí sinh dự thi. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của nhiều tổ chức từ thiện xã hội, doanh nghiệp và nhân dân Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nên công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến thời điểm này đã được đảm bảo chu đáo.

Với khoảng 8.000 người gồm thí sinh, phụ huynh, cùng cán bộ, giáo viên tỉnh ta đến Tp. Đà Lạt trong 3 ngày (từ ngày 28 đến 30-6) khá đông. Tuy nhiên, với việc thành lập 24 điểm tiếp sức mùa thi, được rải đều tại 21 điểm thi nên thí sinh và phụ huynh khi lên đến Tp. Đà Lạt đều được lực lượng sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt và thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Đà Lạt hướng dẫn, sắp xếp chỗ ở nhanh chóng. Cùng với đó, nhiều hoạt động như hỗ trợ nước uống, tặng mũ bảo hiểm, bút viết miễn phí cho thí sinh cũng được triển khai.

Các thí sinh thi tại Cụm thi Trường Đại học Đà Lạt.

Dạo quanh các điểm thi, hầu hết các quán ăn không có tình trạng chặt chém. Một tô phở, bún hoặc dĩa cơm có giá từ 15.000–30.000 đồng. Ông Phạm Sỹ Ân, chủ quán cơm Thủy Tú, cho biết: Các cháu cũng như con cháu mình đi đến xứ khác thi, nên bán bằng giá bình thường, thậm chí có cháu khó khăn, mình còn hỗ trợ thêm cơm, canh cho no bụng mà đi thi.

Toàn bộ số thí sinh và phụ huynh của Ninh Thuận thuộc diện ưu tiên đều được Trường Đại học Đà Lạt sắp xếp chỗ ở miễn phí tại ký túc xá của trường. Riêng các em tự đi thi không thuộc đối tượng nghèo và cận nghèo nhưng có hoàn cảnh khó khăn được Đội Cựu học sinh-thanh niên xung kích Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh liên hệ các tu viện cho các em ăn, ở, đưa rước đến điểm thi miễn phí. Tại Thiền viện Vạn Hạnh, có hơn 200 em được bố trí ăn, ở chu đáo. Do đó, ngay khi ổn định chỗ ở, các em đã tranh thủ thời gian để ôn bài. Đội trưởng Nguyễn Vũ Thắng cho biết: Đã tìm được 2.000 chỗ ăn, ở miễn phí. Riêng đội xe ôm miễn phí sẽ đưa các thí sinh đến điểm thi an toàn, chu đáo.

Em Trần Bảo Lâm, Trường THPT Nguyễn Trãi, chia sẻ: Càng gần đến ngày thi, em càng hồi hộp. Nhưng những ngày qua, được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình nên em cũng phần nào yên tâm, thêm tự tin hơn.

Một điều bất ngờ, đến cuối buổi chiều 28-6, tại các khu nhà trọ ở gần điểm thi vẫn còn phòng trống giá rẻ, chỉ từ 30.000-50.000 đồng. Ngay cả các nhà nghỉ, nhà trọ giá rẻ được Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt và Thành đoàn Đà Lạt chuẩn bị trước đến chiều nay cũng chưa kín phòng. Điều này cho thấy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Lâm Đồng diễn ra hết sức thuận lợi. Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Đến thời điểm này, có trên 98% thí sinh Ninh Thuận đến các điểm thi làm thủ tục. Qua kiểm tra sơ bộ thì công tác đảm bảo an ninh cũng như chỗ ăn, ở, đi lại cho thí sinh hết sức thuận tiện. Tâm lý của thí sinh rất tốt, cũng giống như một kỳ thi được tổ chức tại tỉnh ta.