Phụ nữ Lợi Hải: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Lợi Hải (Thuận Bắc) đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội… Qua đó, góp phần giúp chị em phát triển kinh tế, ổn định đời sống, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Chị Trần Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lợi Hải, chia sẻ: Để mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ ý thức sâu sắc về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, tự nguyện làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, thiết thực nhất, Hội Phụ nữ xã triển khai đến 100% cơ sở Hội với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo thông qua các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ…

Phụ nữ xã Lợi Hải lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, giảm chi phí
sản xuất, tăng năng suất cây trồng.

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, Hội đã vận động thành lập 30 tổ tiết kiệm, với 655 thành viên, mỗi thành viên tiết kiệm 5.000 đồng/tháng, tính đến nay số tiền tiết kiệm trên 29 triệu đồng; 10 tổ tiết kiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 177 thành viên, tổng số tiền tiết kiệm trên 562 triệu đồng. Hằng tháng, các tổ sinh hoạt, bình xét, tạo điều kiện cho các thành viên gặp khó khăn vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Hội còn vận động, thành lập 13 tổ tín dụng tiết kiệm (vốn Ngân hàng Chính sách xã hội) với số dư tiết kiệm trên 288 triệu đồng; 2 tổ tiết kiệm nguồn vốn nuôi bò có bảo hành (thuộc Quỹ Tín dụng xoay vòng vùng đệm Vườn quốc gia Núi Chúa), hằng tháng tiết kiệm được 2 triệu đồng; 2 tổ tiết kiệm nguồn vốn Quỹ Phát triển kinh tế phụ nữ (thuộc Dự án Hỗ trợ Tam nông), huy động tiết kiệm được 2,4 triệu đồng, hằng tháng mỗi thành viên tiếp tục đóng góp tiết kiệm 20 ngàn đồng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động chị em thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiết kiệm điện, nước, chi tiêu. Các chi hội thành lập các câu lạc bộ, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình theo tiêu chí “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học giữa chừng), “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); xây dựng 103 nhà vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới; 6 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng góp phần hỗ trợ, bảo vệ kịp thời những hội viên, phụ nữ bị bạo lực gia đình, giảm được những rủi ro, tổn hại về sức khỏe. Qua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương thực hành tiết kiệm theo Bác Hồ trong đời sống, sản xuất. Đơn cử như chị Đinh Thị Phụng, thôn Kiền Kiền 1, đã đầu tư 10 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm trong mùa hạn cho 2 sào đậu phộng và trồng cỏ. Việc làm này giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng 70% công lao động, 50% lượng điện, nước tưới và các chi phí khác cho sản xuất, đồng thời tăng năng suất cây trồng khoảng 20%.

Bằng việc triển khai sâu rộng những việc “làm theo” Bác Hồ cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương của Hội Phụ nữ xã Lợi Hải đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo chị em đăng ký tham gia, từng bước hình thành ý thức tiết kiệm trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trong đời sống, sản xuất, đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ khi đau ốm, hoạn nạn, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.