Triều Tiên dọa đáp trả mạnh mẽ báo cáo nhân quyền của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 27-6 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ áp dụng “các biện pháp giáng trả mạnh mẽ hơn” đối với Mỹ sau khi Washington công bố báo cáo thường niên đánh giá tình hình nhân quyền ở Triều Tiên là "tồi tệ nhất trên thế giới".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của đại diện Bộ trên nêu rõ: “Trong bối cảnh Mỹ vẫn theo đuổi chính sách thù địch chống Triều Tiên, họ sẽ phải hứng chịu những biện pháp giáng trả mạnh mẽ hơn”. Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định báo cáo này của Mỹ là “âm mưu thâm độc” nhằm phá hoại chế độ ở Triều Tiên dưới chiêu bài bảo vệ nhân quyền. Trước đó, ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ có hành động trả đũa việc Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền mở văn phòng tại Seoul để theo dõi tình hình nhân quyền ở Triều Tiên. Bình Nhưỡng coi đây là “hành động khiêu khích mang động cơ chính trị, thách thức phẩm giá và hệ thống xã hội” của Triều Tiên.