Giao ban công tác chống hạn

(NTO) Ngày 25-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp giao ban công tác chống hạn với các ngành, địa phương trong tỉnh.

 
Họp giao ban công tác chống hạn với các ngành, địa phương trong tỉnh. Ảnh: Văn Miên

Theo báo cáo từ các địa phương, hiện nay, nông dân trong toàn tỉnh đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ hè-thu. Do thời tiết có mưa nên nông dân ở một số xã miền núi gieo trồng bắp và đậu xanh. Đã cấp xong gạo hỗ trợ đợt 3 của Chính phủ cho các hộ sản xuất bị ảnh hưởng của hạn hán; tiếp tục thực hiện việc cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân các xã bị hạn hán; đã hoàn thành 2 công trình cấp nước cho xã Phước Trung (Bác Ái) và thôn Xóm Bằng (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc), góp phần giảm áp lực cho các xã khó khăn về nước sinh hoạt…

Khó khăn hiện nay là xác định thiệt hại ban đầu về chăn nuôi để kịp thời hỗ trợ cho nông dân; số lượng người dân khai báo về thiệt hại trong sản xuất gia tăng so với ban đầu.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tháng 7 và đến cuối tháng 8, tình hình hạn hán ở tỉnh ta tiếp tục gay gắt hơn. Hiện nay, nước ở các hồ đập vẫn đang ở mức rất thấp, vì vậy khuyến cáo của ngành Nông nghiệp là các địa phương không mở rộng diện tích sản xuất lúa vụ hè-thu; đẩy mạnh chuyển đổi diện tích trồng lúa không chủ động nước sang các cây trồng cạn (bắp, đậu xanh, cỏ…); giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc.