Lãnh án 3 năm tù giam vì chém người

(NTO) Ngày 29-5, tại phường Bảo An, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Đức Dũng (SN 1985, ngụ KP1, phường Bảo An) về tội "Cố ý gây thương tích".

 Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 13 giờ ngày 30-12-2013, khi thấy Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, ngụ KP4, phường Đô Vinh), Dũng về nhà lấy 1 con dao giấu trong người đi trả thù. Đến quán cà phê thuộc KP5, phường Bảo An, nơi bị hại đang ngồi, bị cáo đi vào quán, dùng dao chém vào bàn chân và đầu gối phải của Huy. Sau đó, Dũng bỏ chạy, Huy được mọi người đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích 23%. Sau khi gây án, bị cáo trốn khỏi địa phương, đến ngày 14-1-2015 thì ra cơ quan điều tra đầu thú. Trước đây, Dũng đã từng có 1 tiền án về tội "hiếp dâm", theo đó, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Đức Dũng 3 năm tù giam.