An ninh trật tự

(NTO) Ngày 29-5, TAND huyện Ninh Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại xã An Hải (Ninh Phước) và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tùng (SN 1992, thôn An Thạnh 2, xã An Hải) 5 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và bồi thường hơn 27 triệu đồng cho bị hại.

Vào khoảng 20 giờ, ngày 30-10-2014, cha của Tùng đi nhậu về, nói là bị người ta đánh. Tùng liền lấy cây rựa, đứng nấp bên hông nhà. Khi phát hiện ông Phùng Tấn Bình và em trai là Phùng Tấn Lương (SN 1986, thôn An Thạnh 1) đang dùng tay đập cửa nhà thì Tùng chạy ra, dùng rựa chém nhiều nhát vào người anh Phùng Tấn Lương, gây tỷ lệ thương tật 56%.