Rèn luyện bản lĩnh, hình thành phẩm chất quân nhân cho chiến sĩ mới

(NTO) Đến cuối tháng 5, khóa huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) đợt 1-năm 2015 tại Trung đoàn 896 cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện. Đến kiểm tra đơn vị trên thao trường huấn luyện trong những ngày nắng nóng này mới thấy được bản lĩnh của những người chiến sĩ.

Dưới tiết trời oi ả, chói chang, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt binh nhì Dương Quốc Vũ, Trung đội BB2, Đại đội BB1 huấn luyện CSM rất tự tin nói với chúng tôi: “Thời gian đầu vì chưa quen và chưa hiểu hết nhiệm vụ nên chúng tôi cũng thấy hơi khó chịu. Bây giờ được huấn luyện, giáo dục, nhận thức được rằng “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, vì vậy trời càng nắng nóng, chúng tôi càng tích cực luyện tập”. Thượng úy Trần Phong, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện CSM, cho biết: Qua 3 tháng huấn luyện, 100% CSM đều bảo đảm sức khỏe; hầu hết đều có bản lĩnh vững vàng, nhận thức chính trị tốt; nắm chắc nội dung điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định; có tác phong chững chạc, khẩu khí rõ ràng; có yếu lĩnh, động tác kỹ thuật chuẩn xác.

 
Chiến sĩ mới luyện tập động tác đi đều.

Có được kết quả như vậy trước hết nhờ cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Trung đoàn đã đúc rút nhiều kinh nghiệm trong các khóa huấn luyện CSM các năm trước; có nhiều biện pháp tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện CSM. Cấp ủy 3 cấp (Trung đoàn, Tiểu đoàn, Đại đội) đã chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện CSM; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, phổ biến kinh nghiệm quản lý, giáo dục, rèn luyện, cách nắm và giải quyết tư tưởng CSM. Tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị; tập trung củng cố nâng cấp nơi ăn ở của bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng vào công tác huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; tổ chức tốt hoạt động cổ động thao trường, tạo không khí thi đua sôi nổi trong huấn luyện; tổ chức gặp mặt đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình CSM để tăng cường đoàn kết quân dân, phối hợp quản lý, rèn luyện CSM; tổ chức cho CSM tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao với đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chất lượng huấn luyện CSM có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để huấn luyện nâng cao và huấn luyện thường xuyên, quyết định khả năng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị. Theo đánh giá của Trung tá Bùi Trung Tịnh, Chính ủy Trung đoàn 896: Với sự chuẩn bị chu đáo, sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1-năm 2015 của đơn vị cơ bản đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra. Đến nay, 100% CSM hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hiện tượng vi phạm kỷ luật. Trình độ quân sự, bản lĩnh chính trị và những phẩm chất người quân nhân cách mạng của CSM đã được hình thành; kết thúc khóa huấn luyện, 100% CSM sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.