Chưa xác định bọ xít hút máu người xuất hiện tại tỉnh ta

Hiện có một số thông tin lan truyền bọ xít hút máu người xuất hiện ở phường Phước Mỹ (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm). Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Chiều ngày 25-5, ông Trần Đình Tuấn, ngụ ở C9, đường Lê Quý Đôn, phường Phước Mỹ đem 5 cá thể côn trùng có cánh đến Trung tâm Phòng chống sốt rét-ký sinh trùng tỉnh nhờ xác nhận đây có phải là bọ xít hút máu người. Qua quan sát, cơ quan chuyên môn nhận thấy những cá thể trên có một số đặc điểm gần giống với giống Panstrongylus, dân gian còn gọi là bọ xít hút máu người. Trung tâm đã gởi toàn bộ số côn trùng trên đến Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn để phân tích, xác nhận.

Trước đó, ông Tuấn đã bắt được số côn trùng trên trên sàn nhà, giường ngủ của gia đình. Một số người trong gia đình đã bị loại côn trùng này cắn gây ngứa, sưng, đỏ, tuy nhiên những triệu chứng trên chỉ xuất hiện trong vài ngày sau đó lành hẳn.

Ông Phạm Văn Ký, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét-Ký sinh trùng cho biết: Hiện vẫn chưa xác định số côn trùng trên là bọ xít hút máu người. Ngay khi nhận được kết quả từ Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn, Trung tâm sẽ có thông tin chính thức, người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, bà con nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nhất là ở những nơi ẩm thấp, giường, tủ, các khe hở trong nhà để phát hiện, phòng ngừa các loại côn trùng cắn, đốt, bảo vệ tốt sức khỏe cho gia đình.