Ông Hùng Do trồng bắp nuôi cừu mùa hạn

(NTO) Mặc dù đang giữa mùa khô hạn, nhưng gia đình ông Hùng Do ở thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, Thuận Nam) vẫn chủ động được nguồn thức ăn cho đàn gia súc nhờ trồng bắp và đậu xanh.

Ông Do đã đầu tư 8 triệu đồng mua ống nhựa và máy bơm nước giếng tưới cho hơn 3 sào bắp. Bắp được trồng xen đậu xanh, chủ yếu để lấy thân và lá, làm thức ăn cho đàn gia súc. Nhờ đó, gia đình ông vẫn chủ động nguồn thức ăn cho 250 con cừu và 6 con bò trong những tháng mùa khô.

Ông Hùng Do chăm sóc ruộng bắp xanh tốt giữa mùa khô hạn.