Trường TH Phước Nhơn: Thi đua dạy tốt, học tốt

(NTO) Đóng trên địa bàn xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải với 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Chăm, cô và trò Trường TH Phước Nhơn luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt và đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua do ngành GD&ĐT phát động.

Trường TH Phước Nhơn hiện có hơn 500 học sinh, với 35 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trường hiện có 2 cơ sở: điểm chính đóng trên địa bàn thôn Phước Nhơn 3 được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2010 và một điểm trường lẻ đóng trên địa bàn thôn Phước Nhơn 1.

Giờ lên lớp của cô và trò lớp 1A, Trường TH Phước Nhơn (Xuân Hải , Ninh Hải).

Việc có 2 điểm trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học gần, nhưng cũng là trở ngại khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa tập thể. Bên cạnh đó, cơ sở chính của trường vừa mới xây dựng nên còn thiếu cây xanh và sân chơi đáp ứng nhu cầu vận động, giải trí của học sinh. Để khắc phục những khó khăn này, Ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, huy động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường mỗi năm ủng hộ 1 cây xanh để trồng trong khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng tự nguyện bỏ kinh phí để mua sắm các thiết bị, làm đồ trang trí lớp học, tạo không gian học tập sinh động. Trong mỗi góc học tập của các lớp còn có không gian trưng bày sản phẩm của học sinh như: những cuốn “vở sạch chữ đẹp”, những bài toán có cách giải hay, những sản phẩm thủ công ngộ nghĩnh… đây cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự gắn kết giữa cô trò và khích lệ tinh thần học tập tốt hơn cho học sinh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhà trường luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các bậc phụ huynh để xây dựng các công trình như: hồ chứa nước, bồn hoa, thư viện xanh làm nơi đọc sách, vui chơi ngoài trời cho học sinh…

Với 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Chăm, nhưng cùng lúc phải học cả 3 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Chăm, Ban giám hiệu nhà trường đã chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo phương châm “học mà chơi- chơi mà học” để giúp học sinh tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Cô giáo Thành Nữ Khoa Trương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bất kỳ các cuộc thi nào do các cấp, ngành phát động (kể cả là Hội khỏe Phù Động), chúng tôi đều tổ chức cấp trường để tất cả các học sinh đều có thể tham gia. Hàng tuần, vào các buổi sinh hoạt Đội đều có chương trình lồng ghép các nội dung như: Chăm sóc sức khỏe bản thân, chúng em bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường… tạo cho học sinh có thói quen, hành vi tốt. Các cuộc thi tìm hiểu kiến thức xoay quanh các chủ đề bảo vệ môi trường, lịch sử dân tộc…; các hội diễn văn nghệ, thuyết trình nhân các ngày lễ lớn; ngày hội vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng, xem phim về phòng chống tai nạn đuối nước … là những hoạt động không chỉ trang bị kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thương mà còn giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn… Thông qua đó, thầy cô, phụ huynh cũng ghi nhận ý kiến từ học sinh, để xây dựng những mô hình, bài giảng phù hợp với tâm lý của các em hơn. Năm 2013, Trường TH Phước Nhơn là trường có học sinh dân tộc đầu tiên có đội tuyển tham gia cuộc thi Tiếng Anh “English and Me-for Kids” do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức và đoạt giải khuyến khích.

Không chỉ giới hạn với những hoạt động trong trường học, Trường TH Phước Nhơn còn tổ chức cho học sinh đi tham quan tìm hiểu thực tế tại các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống giúp học sinh hiểu hơn về quê hương, truyền thống dân tộc. Những hoạt động này cũng góp phần quan trọng để chất lượng giáo dục của trường tiến bộ qua từng năm học: duy trì sĩ số đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên thẳng lớp hàng năm đều trên 95%...

Với ngôi trường thân thiện, phương pháp dạy học hiệu quả, mỗi ngày đến trường của học sinh Trường TH Phước Nhơn đã thực sự là một niềm vui mới. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2011 và 4 năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”